| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Người ta lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để làm việc sai trái

Thứ Năm 03/05/2018 , 20:20 (GMT+7)

Các vấn đề nóng được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm thời gian gần đây như hoạt động của tổ chức Hội thánh đức chúa trời, Dự án đô thị Thủ thiêm được thực hiện theo Bản quy hoạch nào?...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trả lời tại cuộc họp báo

 Hay việc người dân gửi tiền vào ngân hàng bị mất, mất tiền trong tài khoản… là những băn khoăn được nhiều cơ quan báo chí đặt ra tại cuộc họp báo Chính phủ diễn ra cuối giờ ngày 3/5 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì.
 

Nông nghiệp khởi sắc

Trước đó, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tiến hành họp phiên thường kỳ tháng 4/2018, tháng tiếp tục có những chỉ số tích cực.

Báo cáo của Chính phủ cho biết, tháng 4 tình hình SXNN tiếp tục tăng trưởng khá và phục hồi rõ nét, do điều kiện thời tiết thuận lợi (đàn bò tăng 2,9%, gia cầm tăng 6,8%, sản lượng thủy sản tăng 4,5%, trong đó nuôi trồng tăng 5,9%, khai thác tăng 3,2%). Tính tới thời điểm cuối tháng 4/2018, đã có 50 huyện và 3.069 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại phiên họp Chính phủ, một vấn đề được Thủ tướng hết sức quan tâm là một số biểu hiện xấu về đạo đức, lối sống, như các vụ việc liên quan tới các thầy thuốc, nhà giáo, học sinh…; hoạt động của một số người xưng là “Hội Thánh của Đức Chúa Trời” chưa được xử lý kịp thời; còn xảy ra một số vụ phá rừng nghiêm trọng…

Thủ tướng chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan về một số vấn đề cụ thể nổi lên trong thời gian qua. Như ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và đời sống của người dân.

Ngay sau khi khách hàng phản ánh mất tiền trong tài khoản, Ngân hàng NN – PTNT (Agribank) đã chủ động rà soát các thẻ trong phạm vi thời gian thẻ bị mất và thực hiện khoá 53. Kết quả rà soát có 12 khách hàng bị mất tiền và đến hôm nay Agirbank đã trả tiền cho 8 khách hàng. Số khách hàng còn lại tiếp tục rà soát thực hiện sớm để trả tiền.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, đối với Việt Nam và bất kỳ nước nào trên thê giới khi thực hiện thanh toán thẻ đều có rủi ro. Số liệu thống kê của Tổ chức thẻ quốc tế Visa và Master Card thì tỷ lệ rui ro trong thanh toán thẻ của Việt Nam bằng khoảng 1/3 so với mức trung bình của các nước trong khu vực và trên thế giới (báo cáo thời điểm tháng 9/2016).

Trong lĩnh vực giáo dục, Thủ tướng yêu cầu phải chủ động phát hiện sớm, có biện pháp ngay từ đầu, không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc như vừa qua liên quan tới phẩm chất, đạo đức, danh dự giáo viên; quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất trường học, ngay từ những việc rất cụ thể như khắc phục tình trạng nhà vệ sinh trường học bẩn thỉu, hôi hám…

Đề cập đến tình trạng trên nóng, dưới lạnh, Thủ tướng nhắn đến một Sở xây dựng ở địa phương để nhà đầu tư đi lại đến 32 lần chỉ có mỗi việc là đề nghị điều chỉnh quy hoạch nhưng vẫn không thực hiện được. “Nếu đi 32 lần không được thì liệu nhà đầu tư họ kiên nhẫn để đi đến lần thứ 33 không?”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhắc lại băn khoăn của Thủ tướng.
 

Hội thánh đức chúa trời hoạt động phi pháp

Tại cuộc họp báo Chính phủ, nhiều PV đặt câu hỏi xoáy sâu vào trách nhiệm quản lý nhà nước trước những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội mà nổi lên là hoạt động của Hội thánh đức chúa trời.

Xung quanh vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn luôn thể hiện sự tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân. Chúng ta tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động. Đồng bào theo đạo hay không theo đạo đều được pháp luật bảo hộ, nhưng chúng ta cương quyết xử lý nghiêm hành vi lợi dụng tôn giáo đi ngược lại đời sống đạo đức của dân tộc.

“Hiện nay, Hội thánh đức chúa trời đang có hoạt động trái với thuần phong mỹ tục, trái với văn hóa của dân tộc, cách ứng xử thô bạo với tín ngưỡng, trái với truyền thông thờ cúng ông bà của người Việt Nam”, Bộ trưởng nói đồng thời cho biết thêm, chúng ta đang rà soát, đánh giá lại và chấn chỉnh các tổ chức được gọi là Hội thánh đức chúa trời hoạt động trái pháp luật.

Về vấn đề “nước thánh” – loại nước màu đỏ của Hội thánh đức chúa trời sử dụng với các tín đồ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, hiện cơ quan công an đang vào cuộc làm rõ. Còn theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: “Đó là họ lợi dụng thôi, chả có nước thánh nào cả, toàn bịa đặt thôi. Chúng ta phải tuyền truyền để người dân hiểu việc người ta lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để làm việc sai trái”

Theo đại diện Bộ Nội vụ, trong tín ngưỡng tôn giáo có các hành vi bị nghiêm cấm như các hành vi trái với thuần phong mỹ tục, trái với ứng xử xã hội, thờ cúng tổ tiên, ứng xử thô bạo với tín ngưỡng dân tộc. Những tổ chức hoạt động chưa đúng quy định của pháp luật thì cơ quan chức năng phải vào cuộc. Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc tại các địa phương Thanh Hóa, Hải Phòng, Thái Nguyên…

Dự án Thủ Thiêm mất Bản đồ quy hoạch năm 1996

Liên quan đến Bản đồ quy hoạch dự án đô thị Thủ Thiêm (TP Hồ Chí Minh) được thông tin là mất, tại cuộc họp báo, đại diện Thanh tra Chính phủ nói sẽ phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh để làm rõ vấn đề này.

Còn ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng nói rằng, theo quy trình triển khai quy hoạch, khu đô thị Thủ Thiêm được triển khai theo 2 bước là quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết, trong đó quy hoạch chung xuất bản bản đồ 1/5000 và quy hoạch chi tiết xuất bản bản đồ 1/2000, sau đó là cụ thể hóa và phân giới đóng mốc trên thực tiễn. Quy hoạch sau chính xác hóa của quy hoạch trước.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho hay, khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được 2 lần quy hoạch, lần thứ nhất là quy hoạch chung là năm 1996, lần 2 là điều chỉnh quy hoạch năm 2005. Như vậy, khu đô thị Thủ Thiêm có rất nhiều bản đồ. Hệ luy hiện nay là quá trình triển khai dự án xác định ranh giới thu hồi mặt bằng là thực hiện theo quy hoạch chung được phê duyệt năm 2005, hiện nay tất cả bản đồ cũng như cơ sở pháp lý từ 2005, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết và xác định ranh giới đều có đầy đủ và đang triển khai dự án thu hồi, làm BOT cho dự án này.

“Bản đồ thất lạc là bản đồ quy hoạch chung được phê duyệt năm 1996, cái này về pháp lý đã được xây dựng lại năm 2005. Còn việc thất lạc có hệ lụy gì liên quan đến triển khai chi tiết của quy hoạch trước thì đương nhiên việc triển khai phải có bản đồ”, ông Hùng nói.

 

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.