| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Malaysia kêu gọi tẩy chay thương nhân Trung Quốc

Thứ Năm 05/02/2015 , 14:35 (GMT+7)

Truyền thông Malaysia cho biết Bộ trưởng Nông nghiệp Malaysia Ismail Sabri đã kêu gọi người tiêu dùng nước này tẩy chay thương nhân Trung Quốc.

Lý do vì họ không chịu giảm giá hàng hóa và dịch vụ bất chấp giá xăng dầu giảm.

Bộ trưởng Ismail viết trên trang mạng xã hội Facebook cá nhân ngày 1/2 rằng người tiêu dùng Malaysia có thể giúp chính phủ chống lại sự trục lợi của thương nhân Trung Quốc bằng cách sử dụng sức mạnh tập thể để giảm giá hàng hóa.

Việc kêu gọi tẩy chay thương nhân Trung Quốc đã làm dấy lên sự tranh cãi trong các đảng phái ở Malaysia. Hơn 90 thành viên của Tổ chức Dân tộc Thống nhất Mã Lai (UMNO) đã ủng hộ ý kiến của ông Ismail, trong khi Chủ tịch Đảng Hội người Mã gốc Hoa (MCA) Liow Tiong Lai nói rằng MCA không chấp nhận những nhận xét cực đoan làm ảnh hưởng tới đoàn kết dân tộc và sẽ đưa vấn đề này ra cuộc họp chính phủ.

Các đảng khác như Đảng Hồi giáo toàn Malaysia (PAS), Đảng Hành động Dân chủ (DAP) và Đảng Gerakan cũng đã phản ánh về việc đăng tải lời kêu gọi tẩy chay trên Facebook của ông Ismail. Tuy nhiên, ông Ismail vẫn kiên quyết không xin lỗi về sự việc trên.

Tổng Thanh tra cảnh sát Khalid Abu Bakar cho biết cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã gửi giấy triệu tập ông Ismail và sẽ lấy lời khai vào ngày 6/2. Vụ việc được điều tra theo Điều 505B của Bộ luật Hình sự về việc tuyên bố có thể gây lo lắng cho dân chúng.

Thủ tướng Malayisa Najib Razak ngày 4/2 cho rằng tuyên bố của ông Ismail là nhằm vào tất cả những thương nhân cứng đầu đã từ chối giảm giá hàng hóa, dịch vụ bất chấp sự sụt giảm của giá nhiên liệu.

Ông khẳng định chính phủ của Liên minh Mặt trận dân tộc (BN), trong đó có đảng UMNO, MCA và DAP, sẽ tiếp tục bảo vệ và bảo hộ lợi ích của tất cả các cộng đồng, không phân biệt chủng tộc. Bất kỳ tranh cãi nào cũng có thể dẫn đến sự phân cực chủng tộc trong đất nước và không nên kéo dài vì sẽ gây tổn hại cho tất cả, trong đó sự thống nhất của người Malaysia.

Vietnam+

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm