| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Mỹ hé lộ về chiến lược quốc phòng mới

Thứ Năm 05/01/2012 , 13:37 (GMT+7)

Ngày 5/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta dự kiến công bố bản điều chỉnh chiến lược quốc phòng nước này trong tình hình mới.

Binh sỹ Mỹ tại Afghanistan
Theo Đài RFI và AFP, ngày 5/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta dự kiến công bố bản điều chỉnh chiến lược quốc phòng trong tình hình mới.

Văn kiện này sẽ xác định lại các ưu tiên quốc phòng để phù hợp với kế hoạch cắt giảm khoảng 490 tỷ USD ngân sách trong 10 năm tới, theo đó chú trọng tới châu Á và ít quan tâm hơn tới châu Âu, châu Phi và Mỹ Latinh.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời một quan chức trong chính quyền Mỹ tiết lộ rằng chiến lược quân sự mới sẽ được triển khai theo hướng phối hợp nguồn lực của các binh chủng hải, lục, không quân và thủy quân lục chiến.

Mục tiêu của chiến lược là phá vỡ mọi âm mưu của Trung Quốc hay Iran muốn ngăn Mỹ tiến vào Biển Đông, Vịnh Persian và những khu vực chiến lược khác.

Theo Bloomberg, Bộ trưởng Panetta sẽ cho biết sơ lược về cách thức quân đội Mỹ tăng cường sự hiện diện tại Thái Bình Dương, đó là phối hợp chặt chẽ hai binh chủng hải quân và không quân trong chiến thuật mới “không chiến - hải chiến.”

Kế hoạch này kết hợp những thế mạnh của hải quân và không quân để thực hiện các cuộc tấn công từ xa. Muốn vậy, hai lực lượng này phải được trang bị máy bay ném bom, tên lửa hành trình cũng như máy bay không người lái mới được phóng đi từ tàu sân bay.

Hải quân cũng đang tăng cường phát triển các loại tàu ngầm không người lái và máy bay không người lái với tầm hoạt động cực rộng, có khả năng cất cánh từ tàu sân bay ở thật xa ngoài khơi.

Trong khi đó, không quân Mỹ cũng yêu cầu được trang bị một phi đội máy bay ném bom không người lái có khả năng hoạt động trên những khu vực rộng lớn của Thái Bình Dương.

Tất cả những nhu cầu đó đòi hỏi ngân sách đáng kể. Giới phân tích cho rằng hải quân và không quân Mỹ sẽ ít bị ảnh hưởng do nhu cầu "thắt lưng buộc bụng" chung.

Theo một số quan chức, thay đổi lớn nhất trong chiến lược quốc phòng mới của Mỹ là việc Washington thừa nhận không thể duy trì bộ binh chiến đấu trong hơn một cuộc chiến lớn cùng lúc, xa rời chiến lược "cùng thắng" cả hai cuộc chiến vốn chi phối các quyết định về ngân sách của Lầu Năm Góc trong nhiều thập kỷ qua.

Việc chuyển sang kế hoạch "thắng-hòa" cho phép lực lượng Mỹ chiến đấu trong một mặt trận trong khi tìm cách ngừng hoặc hòa hoãn trên mặt trận khác.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm