| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Gấp rút lấy nước đổ ải, tiết kiệm tài nguyên

Thứ Tư 22/01/2020 , 15:15 (GMT+7)

Kiểm tra lấy nước tại một số tỉnh phía Bắc vào sáng 22/1, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT chỉ đạo: “Phải tích cực lấy nước để sản xuất vụ đông xuân, nhưng đồng thời cần tiết kiệm nước để phát điện vào cao điểm mùa khô”.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác lấy nước tại huyện Vụ Bản (Nam Định). Ảnh: Minh Phúc

Tại cánh đồng huyện Vụ Bản, Nam Định, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết: Một trong những khó khăn lớn nhất trong sản xuất vụ đông xuân năm nay là dung tích 3 hồ chứa lớn thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang thiếu hụt 40- 60% so với trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên, chúng ta đã nhận diện được vấn đề này từ rất sớm và có kế hoạch chuẩn bị từ tháng 10/2019. Bộ NN-PTNT cũng đã tổ chức hội nghị, mời 12 tỉnh, thành khu vực Trung du và đồng bằng Bắc bộ để quán triệt công tác lấy nước, đảm bảo hiệu quả cao.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, đến thời điểm hiện tại diện tích đã cấp nước đạt 55% tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân 2019 - 2020. Ảnh: Minh Phúc

“Tôi rất hoan nghênh các tỉnh đã hoàn toàn chủ động phương án lấy nước trong điều kiện khó khăn về nguồn nước. Đặc biệt, các tỉnh ven biển nằm ở cuối nguồn đã tận dụng các đợt triều cường để đưa nước vào nội đồng”, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT chia sẻ.

Bên cạnh việc lấy nước, các địa phương cũng đẩy mạnh tiến độ làm đất, qua đó nâng cao hiệu quả giữ nước. Đây là biện pháp canh tác để thâm canh lúa tốt.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trao đổi với báo chí về phương châm lấy nước tiết kiệm, hiệu quả trong vụ đông xuân 2019 - 2020. Ảnh: Minh Phúc

“Tại các khu vực chân đất cao, khó khăn về nguồn nước, các địa phương cũng đã chủ động chuyển đổi hơn 1 vạn héc ta lúa sang cây trồng cạn (điển hình như Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ), qua đó góp phần giảm chi phí sản xuất vụ đông xuân”, Bộ trưởng thông tin.

Điểm nhấn trong công tác lấy nước năm nay, đó là các địa phương trước đây thường xuyên lấy nước chậm như TP Hà Nội, thì đã chuẩn bị các phương án từ rất sớm như lắp đặt thêm các trạm bơm dã chiến, bơm cưỡng bức... Do đó, tiến độ lấy nước được đẩy nhanh.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trao đổi với lãnh đạo tỉnh Nam Định về công tác lấy nước vụ đông xuân.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, sắp tới chúng ta phải cấp nước cho khoảng 45% diện tích gieo trồng vụ đông xuân còn lại. Do đó, đợt lấy nước lần thứ 2 (kéo dài trong 8 ngày từ 5/2 đến 12/2, cần tiếp tục đẩy nhanh làm đất để phá ải. Trong thời điểm này, mực nước tại Trạm thủy văn Hà Nội sẽ đạt từ 2,1 - 2,2m, các công trình lấy nước từ sông Hồng sẽ lấy nước thuận lợi để cơ bản cấp đủ nước cho sản xuất.

“Phương châm là phải tích cực lấy nước để đảm bảo sản xuất nông nghiệp, nhưng cũng phải tích cực nhất để dự trữ nước cho phát điện vào tháng 2 - 3, là tháng đỉnh điểm của mùa hạn”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sìn Hồ thiệt hại nhiều cao su do mưa đá, gió lốc

Mưa đá gió lốc đã khiến hàng nghìn cây cao su bị gãy đổ, hàng trăm hécta phải dừng khai thác, cạo mủ. 

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm