| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác ứng phó bão Tembin tại Kiên Giang

Thứ Hai 25/12/2017 , 10:17 (GMT+7)

Kiểm tra cảng cá Tắc Cậu cho thấy nơi đây có thể 2.000 tàu vào neo tránh trú bão. Tỉnh Kiên Giang đang triển khai rất nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Đến giờ này, cơ bản các tàu thuyền cơ bản đã được neo đậu tại các khu tránh trú để đảm bảo an toàn cho ngư dân của chúng ta. Bênh cạnh đó, công tác di dời dân sáng nay các lực lượng quận đội đã xuống tận cơ sở để kiểm tra. Kiên Giang kiên quyết không để những bất ngờ xảy ra, tôi hoan nghênh tinh thần này.

Bộ trưởng kiểm tra tại cảng cá Tắc Cậu – Kiên Giang

Hiện nay, lưu ý tỉnh Kiên Giang có đảo Phú Quốc, hoạt động kinh tế sôi động các tàu thuyền vào Phú Quốc đang quá tải. Hiện nay, các đồng chí lãnh đạo địa phương đang chỉ đạo dồn các tàu thuyền ở sườn đông của đảng sang sườn tây không quá tải.

Lúa mùa chưa gặt Kiên Giang là tỉnh có diện tích nhiều nhất, 20 ngàn/45 ngàn ha. Việc này phải tổng huy động lực lượng, máy móc để thu hoạch nhanh.
 

Bạc Liêu thương lái đã ép giá thu mua tôm

Để tránh bị thương lái ép giá, người dân bán tháo chạy bão, UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo ngành Công thương liên hệ với Cty, doanh nghiệp thu mua, dự trữ hàng hóa nông sản cho người dân, nhất là thu mua phải đảm bảo giá cả họp lý, hoặc dự trữ hàng giúp dân trong thời điểm diễn ra bão.

Ông Phan Văn Sáu, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu cho biết, qua liên hệ, tính đến ngày 25/12, đã có 3 công ty, doanh nghiệp cam kết mua, dự trữ hàng cho nông dân, gồm: Doanh nghiệp Âu Vững ( Đông Hải), doanh nghiệp Trang Khanh, (thành phố Bạc Liêu) và doanh nghiệp Việt Cường (thành phố Bạc Liêu) cam kết cho người dân mượn kho lạnh tạm trữ tôm nếu có nhu cầu.

Còn đối người trồng lúa, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương cùng nông dân thu hoạch, phơi sấy, dự trữ lại những nơi đảm bảo an toàn. Tuyệt đối không để thương lái, tiểu thương lợi dụng mưa bão ép giá nông dân.

Dọn dẹp cây ứng phó bão ở Bạc Liêu

Theo báo cáo, trên đồng ruộng tỉnh Bạc Liêu đang canh tác hơn 150.000 ha nuôi trồng thủy sản, lúa, hoa màu. Trong đó, hơn 76.000 ha tôm đang nuôi hoặc sắp cho thu hoạch, nhất là diện tích nuôi tôm công nghiệp, siêu thâm canh với sản lượng lớn cần thu hoạch trước bão hoặc gia cố, tháo dỡ nhà kính để giảm thiệt hại. Riêng diện tích trồng lúa, lo lắng nhất là các trà lúa đang làm đồng, trổ bông, khả năng thiệt hại rất nặng, trong khi chưa có giải pháp nào hữu hiệu để ứng phó.

Qua ghi nhận, trong 2 ngày qua số hộ dân, diện tích thu hoạch tôm tăng mạnh, phần lớn là người dân thu hoạch tôm chạy bão. Có hộ do không nắm được chủ trương của tỉnh đã bị thương lái ép giá, mỗi tấn tôm người dân mất hàng chục triệu đồng, Cụ thể, tại huyện Hòa Bình, hiện giá tôm sú loại 25 con trở xuống có giá từ 200.000- 250.000 đồng/kg, nhưng thương lái ep giá mua với giá 200.000 đồng/kg. Do nhiều hộ dân quá lo sợ, nên bán tháo chạy bão,  vô tình “tiếp tay” trục lợi cho thương lái.

Nhằm hạn chế xảy ra tình trạng trên, ngành chức năng tỉnh Liêu đang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sẽ xử lý nghiêm cá nhân, tập thể lợi dụng mưa bão ép giá, trục lợi bất chính hàng hóa nông, thủy sản người dân.
 

Cần Thơ đã có mưa và gió mạnh

Gió mưa đã ảnh hưởng trực tiếp tại Cần Thơ

Từ 8 giờ sáng nay Cần Thơ đã có mưa và gió mạnh dần. Trời hiện nay đang tối sầm lại. Học sinh nhiều trường đã nghỉ học từ sáng, các trường đóng cửa dán thông báo. Nhiều người dân ngay quận Ninh Kiều đang rất lo lắng và chuẩn bị tất cả để ứng phó với bão.

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tán thành chủ trương thành lập thành phố Đông Triều

QUẢNG NINH Tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua 14 nghị quyết quan trọng, trong đó tán thành chủ trương thành lập thành phố Đông Triều.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm