| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Những chú gà Hung với gà Ri cùng vươn ra thế giới

Thứ Tư 04/12/2019 , 08:14 (GMT+7)

Sáng 24/10, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Nông nghiệp Hungary - ông ISTVÁN NAGY tại UBND tỉnh Thanh Hóa về hợp tác phát triển nông nghiệp tại Thanh Hóa.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Nông nghiệp Hungary.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chia sẻ, dân số của Hungary chỉ bằng 1/10 so với VIệt Nam, tổng diện tích đất nông nghiệp chỉ 5 triệu ha nhưng có nền nông nghiệp hùng mạnh trên thế giới, với các tập đoàn rất mạnh về phân phối thực phẩm. Đặc biệt, Việt Nam đánh giá rất cao về công nghiệp chế biến nông sản; chọn tạo giống vật nuôi; sản xuất thức ăn gia súc của Hungary.

Trước mắt, Việt Nam và Hungary có thể hợp tác ngay về lĩnh vực chăn nuôi gia cầm. Vì đây là thế mạnh của cả hai bên. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, Việt Nam chăn nuôi khoảng 400 triệu con gia cầm mỗi năm với tổng khối lượng khoảng 1 triệu tấn. Trong thời gian tới, chúng tôi xác định mục tiêu tăng trưởng quy mô chăn nuôi gia cầm mỗi năm từ 15 - 20%.

Còn Hungary có ngành công nghiệp chế biến phát triển, nhất là chế biến thịt gà; xử lý môi trường chăn nuôi. Chính vì thế, chúng ta có trách nhiệm kết nối để doanh nghiệp hai nước cùng bắt tay hợp tác.

“Với sự hợp tác bền chặt giữa hai nước, Việt Nam và Hungary sẽ cùng nhau chinh phục thị trường thực phẩm của thế giới với hơn 7 tỷ người”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hungary ISTVÁN NAGY.

Bộ trưởng Nông nghiệp Hungary - ông ISTVÁN NAGY chia sẻ: Tuy diện tích canh tác ít nhưng giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Hungary chiếm 54% tổng kim ngạch xuất khẩu của đất nước. Thành quả đó có được là nhờ chúng tôi ứng dụng công nghệ chế biến hiện đại để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.

“Ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục chứng kiến một trang sử mới trong mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, thông qua sự kiện khánh thành nhà máy giết mổ và chế biến thịt gia cầm xuất khẩu Viet Avis tại Thanh Hóa. Dự án này có tổng công suất giết mổ 8 triệu con gà/năm ở giai đoạn đầu và 16 triệu con ở giai đoạn tiếp theo”, ông ISTVÁN NAGY nói.

Đây là dự án liên danh giữa Công ty CP Nông sản Gia Phú và Tập đoàn Master Good (Hungagry), với tổng vốn đầu tư khoảng 300 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho biết, Việt Nam và Hungary có nhiều dư địa để hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nhắc lại lịch sử về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chia sẻ: Hungary từng đào tạo cho Việt Nam hơn 3.000 kỹ sư giỏi. Họ đã trở về Việt Nam và làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau. Thậm chí, mối quan hệ thân thiết này còn được nhà thơ Tố Hữu đưa vào thơ với hình tượng những chú gà Hung làm bạn với những chú gà Ri từ thập niên 60 của thế kỷ trước.

Và hôm nay, tình bạn này được nâng lên tầm cao mới. Doanh nghiệp hai quốc gia cùng nhau bắt tay với nhau để khép kín chuỗi giá trị sản xuất, đưa sản phẩm gia cầm của Việt Nam chinh phục thị trường thế giới với 7 tỷ dân.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm