| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thị sát các DN thủy sản hàng đầu Phú Yên

Thứ Sáu 19/05/2017 , 19:32 (GMT+7)

Sáng 19/5, đoạn công tác Bộ NN-PTNT do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và Thứ trưởng Vũ Văn Tám dẫn đầu đã đến thăm 2 DN thủy sản hoạt động hiệu quả hàng đầu ở Phú Yên.

Đồng thời đoàn cũng đến Cảng cá Đông Tác (TP Tuy Hòa) để tìm hiểu tình hình đánh bắt thủy sản của ngư dân tỉnh này.

Sau khi xuống sân bay Phù Cát (Bình Định), đoàn công tác của Bộ NN-PTNT về thẳng DN Thủy sản Đắc Lộc nằm trên địa bàn xã Xuân Hải (TX Sông Cầu, Phú Yên) để tìm hiểu tình hình hoạt động của DN này.

DN Thủy sản Đắc Lộc chuyên SX giống thủy sản công nghệ cao với quy mô diện tích 50 ha, đối tượng là tôm thẻ chân rắng. DN có 3 trại nuôi tôm bố mẹ công suất 50 triệu nauplius/ngày, 11 trại SX giống với công suất 3,5 tỷ tôm giống/năm và 30 ha nuôi tôm thực nghiệm, đạt sản lượng từ 1.200 – 1.500 tấn tôm nguyên liệu/năm.

DN Đắc Lộc đã được Bộ NN-PTNT chứng nhận là DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đạt chứng nhận Global GAP, đạt giải thưởng cơ sở SX giống thủy sản tốt nhất 2015-2016…

Trưa cùng ngày, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT đến thăm DN Thủy sản Nguyễn Hưng nằm trên địa bàn xã Xuân Phương (TX Sông Cầu, Phú Yên).

Ông Nguyễn Hưng Hòa, Giám đốc DN, báo cáo tình hình hoạt động của DN với Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường. Theo ông Hòa, DN Nguyễn Hưng chuyên chế biến cá ngừ xuất khẩu với sản lượng xuất khẩu lớn và ổn định cho các thị trường Anh, Nhật, Châu Âu, Mỹ…, quy mô sản xuất đạt 20-30 tấn cá ngừ/ngày, 60% sản phẩm của công ty xuất khẩu sang Anh.

Đồng thời, công ty cũng xây dựng hệ thống thu mua trực tiếp từ người đánh bắt cá từ chính những con tàu mà DN đã đầu tư. Cùng với đó, để tạo nguồn nguyên liệu dồi dào, DN đã thành lập trạm thu mua trực tiếp ở các bến cảng cá ở Phú Yên, Quy Nhơn, Thanh Hóa.

Chiều cùng ngày Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác đến thăm Cảng cá Đông Tác (TP Tuy Hòa) để tìm hiểu tình hình đánh bắt của ngư dân.

Một số hình ảnh PV NNVN ghi được trong chuyến làm việc tại Phú Yên của đoàn công tác Bộ NN-PTNT:

16-56-22_1
 

16-56-22_3
 

16-56-22_4
 

16-56-22_7
 

16-56-22_8
 

16-56-22_9
 

16-56-22_10

Xem thêm
Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất