| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản chỉ trích Trung Quốc

Thứ Hai 15/01/2018 , 14:39 (GMT+7)

Nhật Bản chỉ trích Trung Quốc về việc tàu ngầm hạt nhân xuất hiện gần chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Tàu ngầm lớp Thương (Shang) của Trung Quốc. Ảnh: China Defense Blog. 

"Hoạt động của một tàu ngầm gần lãnh thổ nước khác là đi ngược lại các quy tắc trong luật lệ quốc tế", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera hôm nay tuyên bố, theo Reuters

Ông Onodera chỉ trích Trung Quốc về việc tàu ngầm hạt nhân tàng hình của Bắc Kinh ngày 11/1 xuất hiện gần chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư mà hai nước cùng có tuyên bố chủ quyền. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho rằng hành động này của Trung Quốc gây căng thẳng. 

Nhật Bản cho biết Trung Quốc đã đưa tàu ngầm lớp Thương (Shang) dài 110m đến vùng nước gần Senkaku. Đây là loại tàu có khả năng lặn sâu, lâu hơn các tàu ngầm cũ của Bắc Kinh và được trang bị ngư lôi, tên lửa chống hạm. 

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hồi tuần trước cũng phản đối việc tàu ngầm và tàu chiến Trung Quốc xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư. Ông Suga hôm nay mô tả sự hiện diện của ba tàu hải cảnh Trung Quốc gần vùng nước này là "đáng lo ngại".

Các tàu mặt nước của Trung Quốc thường hoạt động gần đảo của Nhật Bản ở rìa biển Hoa Đông, song Tokyo xem sự hiện diện của tàu ngầm là mối đe dọa lớn hơn. Nhật Bản lo ngại Trung Quốc phô trương sức mạnh cơ bắp tại khu vực, trong khi vẫn củng cố mong muốn kiểm soát Biển Đông. 
 
Nhật Bản hiện kiểm soát chuỗi đảo không người ở Senkaku ở biển Hoa Đông, còn Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi đây là đảo Điếu Ngư (Diaoyu).
 
 

Theo Reuters

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.