| Hotline: 0983.970.780

Bộ TT - TT nhận thức không thất thoát vì AVG đã trả gốc và lãi cho Mobifone

Thứ Bảy 02/06/2018 , 20:07 (GMT+7)

Chiều 2/6 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Mai Tiến Dũng. 

Thứ trưởng Bộ TT – TT Hoàng Vĩnh Bảo trả lời tại cuộc họp báo Chính phủ

Thông tin nóng nhất ngay trước thềm họp báo Chính phủ thường kỳ chiều nay là Uỷ ban Kiểm tra trung ương ra kết luận về vi phạm nghiêm trọng trong thương vụ Mobifone mua AVG.

Tại cuộc họp báo của Chính phủ, báo chí đặt câu hỏi cho đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông như sau: Khi Thanh tra Chính phủ có kết luận về vụ việc AVG, Bộ TT- TT có văn bản phản bác và cho rằng vụ việc này không gây thất thoát tài sản cho Nhà nước. Tuy nhiên kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hoàn toàn ngược lại. Đề nghị Bộ TT - TT cho biết ý kiến về vấn đề này? Trong kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cho rằng hành vi đó là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, như vậy phía cơ quan công an có trao đổi gì với Bộ TT- TT về các bước tiếp theo?

Thứ trưởng Bộ TT - TT Hoàng Vĩnh Bảo trả lời rằng, về nguyên tắc khi có kết luận thanh tra thì cơ quan, đối tượng thanh tra có quyền có văn bản kiến nghị, giải trình. Giải trình nhiều nhưng trong lúc đó Bộ quan niệm AVG và Mobifone đã có thoả thuận với nhau là AVG sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền trước đây Mobifone đã bỏ ra mua các cổ phần chuyển nhượng của AVG, đồng thời có cam kết tính cả lãi theo quy định.

“Quan điểm của Bộ như vậy nên cho rằng không thất thoát. Tuy nhiên, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận như vậy thì Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ TT&TT sẽ tuân thủ, thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương”, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nói.

Về câu hỏi thứ hai, ông Bảo nói rằng đến nay tôi chưa biết có việc đó và phóng viên nên hỏi Bộ Công an sẽ chính xác hơn.

Cách đó ít giờ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông cáo báo chí nêu rõ vụ việc mua bán AVG được nhấn mạnh như sau: Ban cán sự đảng Bộ TT-TT đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để Bộ TT-TT và Tổng công ty Viễn thông Mobifone vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật trong việc thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu AVG, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước.

Ông Trương Minh Tuấn, đương kim bộ trưởng Bộ TT-TT, chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của nhiệm kỳ 2011-2016 khi ông còn là thứ trưởng, và của nhiệm kỳ 2016-2021 khi ông làm bộ trưởng từ tháng 4-2016 đến nay...

Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng, việc AVG trả lại tiền cho Mobifone chỉ là tình tiết xem xét giảm nhẹ mà thôi. Vì hành vi vi phạm đã hoàn thành. Nếu không có kết luận thanh tra của Chính phủ thì liệu việc hoàn trả tiền cho Nhà nước có được thực hiện.

 

Xem thêm
Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất