| Hotline: 0983.970.780

Bộ Văn hóa đề xuất chi hơn 48 tỷ khai quật tàu cổ ở biển Dung Quất

Thứ Ba 19/06/2018 , 19:57 (GMT+7)

Dự kiến thời gian khai quật tàu cổ Dung Quất bắt đầu từ tháng 7/2018 đến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành.

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt phương án khai quật tàu cổ tại vùng biển Dung Quất (Quảng Ngãi) của Bảo tàng Lịch sử quốc gia. 

Theo đó, Bộ Văn hóa là cơ quan chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng thời là chủ đầu tư; Bảo tàng Lịch sử quốc gia chủ trì khai quật. Bán kính khai quật sẽ rộng 100 m từ vị trí tàu đắm. Dự kiến thời gian khai quật tàu cổ Dung Quất bắt đầu từ tháng 7/2018 đến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành.

Một số di vật gốm sứ tìm thấy ở vị trí tàu cổ đắm tại Dung Quất. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Bộ Văn hóa đề xuất tổng kinh phí đầu tư khai quật là 48,4 tỷ trích từ ngân sách nhà nước. Trong đó kinh phí khai quật, trục vớt, nghiên cứu, bảo quản, xử lý bước đầu hiện vật và xác tàu là 39 tỷ; điều tra, khảo sát, thăm dò, lập phương án khai quật hết 1,3 tỷ; kinh phí dự phòng 8 tỷ.

Ngoài ra, Bộ đề xuất trích 10 tỷ từ ngân sách tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ bộ đội biên phòng, công an địa phương tham gia bảo vệ hiện trường từ khi phát hiện tàu đắm đến nay cũng như quá trình khai quật sắp tới.

Đề án nêu, kinh phí trên chỉ đáp ứng công tác khai quật, trục vớt xác tàu và cổ vật, xử lý bước đầu...; việc bảo quản, phục dựng xác tàu và phát huy trưng bày toàn bộ con tàu sẽ được nghiên cứu, lập dự toán riêng.

Phương án nêu trên còn phải được Bộ Tài chính thẩm định trước khi trình Chính phủ xem xét.

Theo thống kê, gần 30 năm qua có 6 tàu cổ đắm tại vùng biển Việt Nam được trục vớt với sự tham gia góp vốn của các doanh nghiệp, qua đó, hàng chục nghìn cổ vật không được bảo toàn ở trong nước; nhiều cổ vật có giá trị bán đấu giá hàng triệu USD.

Vì vậy, Bộ Văn hóa, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, các nhà nghiên cứu mong muốn được lưu giữ toàn vẹn tàu cổ Dung Quất và đầy đủ hiện vật để giới thiệu về lịch sử giao thương trên biển, quảng bá giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam.

“Giới nghiên cứu khảo cổ học Việt Nam rất mong mỏi được khai quật tàu cổ Dung Quất bằng nguồn kinh phí nhà nước”, đề án nêu.

Dự kiến có 30 cán bộ khoa học, 10 cán bộ kỹ thuật, 20 cán bộ bảo quản, 10 chuyên gia tư vấn khoa học trong và ngoài nước sẽ tham gia cuộc khai quật.

Tháng 7/2017, trong quá trình nạo vét luồng lạch làm cảng nước sâu xây dựng cảng tại vùng biển Dung Quất, Công ty Hào Hưng phát hiện nhiều cổ vật gốm sứ và ván thuyền ở độ sâu 9 m, cách bờ 7 m.

Sau đó, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng các nhà khảo cổ học phát hiện xác tàu cổ dài khoảng 30 m, rộng 10 m, có nhiều chồng gốm sứ hoa lam cao cấp thời Minh (Trung Quốc), niên đại thế kỷ XVI. Nhiều hiện vật đáy ghi ký tự Đại Minh Gia Tĩnh niên chế đời vua Minh Thế Tông (1521-1576)

Chuyên gia nhận định có khả năng tàu chở cổ vật đi qua vùng biển Quảng Ngãi thì bị đắm.

Ngày 12/6, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Văn hóa khẩn trương tiếp thu ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Quảng Ngãi để hoàn chỉnh nội dung và dự toán phương án khai quật... Bộ Tài chính thẩm định dự toán phương án thăm dò, khai quật, tổng hợp trình Thủ tướng phê duyệt bổ sung kinh phí.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm