Chiều ngày 5/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể Bệnh viện thẩm mỹ JW (TP.HCM) và TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ JW vì đã có thành tích tìm ra và điều trị thành công căn bệnh hiếm MRS (hội chứng Melkersson Rosenthal) cho người đàn ông tên Lê Văn Mến, 35 tuổi, ngụ An Giang - người có khuôn mặt chảy xệ, biến dạng, suốt 15 năm ngủ ngồi.
Hội chứng Melkersson Rosenthal hay còn gọi là hội chứng da - thần kinh hiếm gặp với tam chứng kinh điển gồm phù mặt tái diễn, liệt mặt và nứt lưỡi, hình thành nhiều nếp và rãnh ở lưỡi. Nguyên nhân của hội chứng này vẫn chưa được xác định, nhưng có thể do yếu tố di truyền.
Theo Thứ Trưởng Nguyễn Trường Sơn, phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ là ngành làm đẹp cho người dân, mà còn là ngành giúp cho những người khiếm khuyết ngoài hình có được hình dáng bình thường, giúp họ hòa nhập với cộng đồng.
"Đối với trường hợp của bệnh nhân Lê Văn Mến là một câu chuyện cổ tích, được sự đánh giá cao từ phía xã hội. Đây không chỉ là thành công của bệnh viện, mà còn là thành công của cả ngành y tế", Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói.
Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung cho biết, hành trình "Tìm lại cuộc sống cho anh Mến” chỉ mới trải qua 1 nửa chặng đường. Sắp tới, êkip sẽ chuẩn bị tiếp tục cho những lần đại phẫu tiếp theo, dự tính đưa gương mặt anh Mến về trạng thái bình thường nhất có thể. Bên cạnh phẫu thuật ngoại khoa, anh Mến vẫn sẽ được điều trị tích cực bằng phác đồ nội khoa, điều trị toàn diện hội chứng MRS, ngăn ngừa tình trạng tái phát.
Trước đó, cuối tháng 10/2020, công trình nghiên cứu về căn bệnh MRS đạt Á quân tại Hội nghị nội khoa Hoa Kỳ. Đến ngày 26/2/2021, Bệnh viện thẩm mỹ JW nhận giải thưởng “Thành tựu y khoa Việt Nam 2020” do Sở Y tế TP.HCM và Đài tiếng nói TP.HCM tổ chức với những thành tích về vệc tìm ra chứng bệnh MRS và điều trị thành công bước đầu cho bệnh nhân Lê Văn Mến.
Lê Văn Mến đã trải qua hơn 10 tháng ròng rã với 3 cuộc đại phẫu, gương mặt chảy xệ trước đây của Mến với độ dài 26cm, nay chỉ còn 19cm. Khuôn miệng to với khoảng rộng 2 mép miệng kích thước 12cm, giờ được thu gọn còn 8cm; đôi môi dày cộm do phù nề dày 3cm, giờ cũng thu mỏng chỉ còn 1,5cm. Giờ Mến cũng đã có thể ăn uống bình thường, giọng nói rõ và đặc biệt có thể ngủ nằm sau 15 năm.