| Hotline: 0983.970.780

Thứ Năm 30/06/2011 , 10:37 (GMT+7)

10:37 - 30/06/2011

Bốc thăm vào mầm non

8h sáng ngày 1/7 tới những phụ huynh có nhu cầu xin học cho con vào Trường Mẫu giáo Đống Mác (phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) thì đến để bốc thăm. Đây là thông báo mới nhất của Ban giám hiệu nhà trường gửi đến các phụ huynh có nhu cầu.

Theo giải thích của Ban giám hiệu nhà trường, việc bốc thăm sẽ đưa lại kết quả công bằng, minh bạch và hạn chế tiêu cực hơn nhiều việc nhận hồ sơ theo cách xếp hàng, đặt chỗ (từng gây ra việc xếp hàng qua đêm). Ngoài ra, trường phải tổ chức bốc thăm vì nhu cầu của phụ huynh có con em đúng độ tuổi đi học mẫu giáo lớn hơn nhiều con số 50, con số nhà trường dự kiến tuyển bởi khuôn viên quá bé. Chính vì thế bên cạnh hình thức bốc thăm, nhà trường còn phải thông qua các tổ dân phố tuyên truyền tới từng gia đình để mong… thông cảm!

Nhiều phụ huynh vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ khi đón nhận thông báo trên bởi đây là trường mầm non đầu tiên trong hàng trăm trường trên địa bàn có hình thức tuyển sinh độc đáo như vậy. Họ mừng hơn nếu như mục đích của kiểu tuyển sinh này đúng như những lời của Ban Giám hiệu nói.

Có lẽ “cái khó ló cái khôn” nhằm giảm nhẹ thực trạng thiếu trường, thiếu lớp gây bức xúc cho các bậc cha mẹ học sinh vào đầu cấp. Chẳng ai xa lạ gì với những lời than phiền của nhiều phụ huynh rằng, nếu họ không có đủ “1.000, 2.000 ...”, hoặc không có các mối quan hệ với người nọ người kia thì không thể vào được trường A, trường B đang là trường điểm. Vì vậy, họ chấp nhận cho con vào trường làng, miễn sao con được đến trường như các bạn cùng lứa.

Không khó để nhận diện lý do, bởi việc ồ ạt phê duyệt các dự án bất động sản mà không tính tới hạ tầng an sinh xã hội (như trường học, bệnh viện, cấp thoát nước, giao thông-môi trường) thời gian qua là tác nhân chủ chốt tạo ra các sự kiện “xếp hàng qua đêm” hoặc “sáng kiến” bốc thăm để tuyển sinh như trường mầm non Đống Mác.

Không hiểu, các trường mầm non khác, sẽ suy nghĩ như thế nào về "sáng kiến" này của trường mầm non Đống Mác?

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm