| Hotline: 0983.970.780

Bom được gửi đến nhà Clinton và Obama

Thứ Tư 24/10/2018 , 20:56 (GMT+7)

Các nhân viên kỹ thuật phụ trách kiểm tra thư cho gia đình Clinton và Obama phát hiện những thiết bị nổ tương tự nhau.

Obama (trái) và Bill Clinton tại một sự kiện vận động bầu cử ở New York tháng 6/2012. Ảnh: AP.

Cảnh sát liên bang và mật vụ Mỹ ngày 24/10 điều tra một bưu kiện khả nghi được gửi đến nhà của cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và vợ Hillary tại Chappaqua, ngoại ô New York.

Quan chức hành pháp cho biết thiết bị nổ này tương tự quả bom được phát hiện tại nhà tỷ phú George Soros ở ngoại ô phía bắc New York vài ngày trước. Nhân viên kỹ thuật phụ trách kiểm tra thư gửi đến cho gia đình Clinton là người phát hiện ra thiết bị nổ.

Một quả bom khác được gửi đến nhà của cựu tổng thống Mỹ Obama tại Washinton cũng bị mật vụ phát hiện. 

"Các bưu kiện ngay lập tức được xác định là thiết bị nổ trong quá trình kiểm tra thư và được xử lý phù hợp", mật vũ Mỹ thông báo và nhấn mạnh nhà Clinton và Obama "không nhận những bưu kiện này".

Hiện không rõ động cơ của kẻ gửi bom đến nhà các cựu tổng thống và tỷ phú. Chưa có bên nào nhận trách nhiệm.

Bill (trái) và Hillary Clinton tại chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Ảnh: Reuters.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất