Cây thanh long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là cây chủ lực, đến năm 2010 diện tích thanh long toàn tỉnh khoảng 15.000 ha.
Chất lượng trái thanh long phụ thuộc rất nhiều vào lượng phân bón. Nếu bón nhiều Đạm, ít Ka li thì trái sẽ không ngọt, mau hư thối, khó cất giữ và vận chuyển. Nếu bón phân giàu Ka li cân đối lượng Đạm thì trái thanh long có độ ngọt cao hơn, trái cứng chắc và lâu hư thối, có thể dễ dàng vận chuyển. Tuy vậy, chế độ phân bón tốt nhất phải cân đối giữa phân hữu cơ và phân vô cơ, cân đối thành phần dinh dưỡng đa lượng NPK.
Thanh long từ khi trồng đến khi cành vươn lên tạo tán cần bón phân NPK, với tỷ lệ Đạm cao, Lân vừa phải, Ka li thấp. Khi thanh long bắt đầu cho ra hoa, cần bón lượng Ka li, Đạm trung bình và Lân cao. Để thúc đẩy quá trình ra hoa dễ dàng, cần phun bổ xung loại phân Bón Lá có hàm lượng Lân và Ka li cao như 6 Đạm, 30 Ka li, 30 Lân. Giai đoạn nuôi trái cần bón Ka li cao, Lân thấp hơn.
Để tạo thuận lợi cho nông dân vừa qua Xí nghiệp phân bón Chánh Hưng, hiệu “Con Ó” phối hợp với Trung tâm nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận, xây dựng công thức bón phân thích hợp nhất cho cây thanh long:
(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Báo NNVN số 34 ra ngày 17/2/2011)