| Hotline: 0983.970.780

Bóng lăn ngoài sân cỏ

Thứ Năm 20/05/2010 , 09:59 (GMT+7)

Abdullah Azam Saleh al-Qahtani, một người Saudi Arabia, vừa tiết lộ với hãng thông tấn AP rằng anh ta đã phác thảo một kế hoạch khủng bố nhằm vào hai đội tuyển Hà Lan và Đan Mạch...

Đội tuyển Paraguay
Abdullah Azam Saleh al-Qahtani, một người Saudi Arabia, vừa tiết lộ với hãng thông tấn AP rằng anh ta đã phác thảo một kế hoạch khủng bố nhằm vào hai đội tuyển Hà Lan và Đan Mạch tại World Cup 2010 nhằm trả thù cho việc hai nước này đã có những hành động nhạo báng nhà tiên tri Muhammad của Hồi giáo.

Theo lời của Al-Qahtani, World Cup là một sự kiện quốc tế lớn và họ muốn sử dụng dịp này để gây tiếng vang, hơn nữa, việc xâm nhập vào Nam Phi cũng dễ dàng hơn nhiều so với Hà Lan hoặc Đan Mạch.

Các quan chức của Iraq cho hay al-Qahtani đã bị bắt giữ sau một cuộc hành quân của liên quân Mỹ - Iraq hồi tháng. Tài liệu thu giữ được tại nơi al-Masri và al-Baghdadi bị giết cho thấy al-Qahtani đang phác thảo chi tiết một cuộc khủng bố nhằm vào World Cup 2010. Còn nhớ, năm 2006, cộng đồng Hồi giáo trên khắp thế giới từng hết sức giận dữ sau khi một tờ báo của Đan Mạch in 12 bức hình biếm họa nhà tiên tri Muhammad. Trong khi đó, ở Hà Lan, một Đảng phái chính trị chống Hồi giáo mà đứng đầu mà là Geert Wilders đã phát động một cuộc bài xích nhằm vào những người Hồi giáo. Đó chính là nguyên nhân sâu xa khiến al-Qahtani và đồng bọn lên kế hoạch tấn công hai đội tuyển Đan Mạch và Hà Lan tại Nam Phi mùa hè này.

Ở khía cạnh khác, đội tuyển Paraguay đã bị mất cắp 110.000 bảng khi đang đóng quân tại khách sạn Evian-les-Bains (Pháp) để chuẩn bị cho World Cup 2010. Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, hôm thứ hai vừa qua, một người lạ mặt đã mặc quần áo thể thao giống như các thành viên trong đội tuyển Paraguay. Sau đó, người đàn ông này đã phàn nàn với lễ tân khách sạn rằng anh ta không thể mở được cửa phòng và yêu cầu được giúp đỡ.

Do tưởng kẻ lạ mặt này là thành viên của đội tuyển quốc gia Paraguay, nhân viên lễ tân của khách sạn đã giúp kẻ lạ mặt này mở cửa phòng mà hắn ta đề nghị. Sau khi đánh lừa được lễ tân khác sạn, kẻ lạ mặt này đã ung dung lấy đi số tiền 110.000 bảng rồi cao chạy xa bay.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm