| Hotline: 0983.970.780

BQ - xứng danh giống lúa chủ lực

Thứ Hai 02/09/2019 , 10:08 (GMT+7)

4 năm, 8 vụ gieo hạt trên đồng ruộng Hà Tĩnh nói riêng, các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ nói chung, giống lúa thuần BQ từ “vô danh” nay đã đứng vững trong cơ cấu bộ giống chủ lực của một số tỉnh. Đặc biệt, trong bối cảnh vụ hè thu của Hà Tĩnh sụt giảm mạnh năng suất ở tất cả các giống, BQ vẫn đạt vững vàng con số trên 2,5 tạ/sào.

Xác định chủ sở hữu giống

Gần chục năm miệt mài nghiên cứu từ phòng thí nghiệm đến sản xuất thực tế trên đồng ruộng, GS.TSKH Trần Duy Quý và các cộng sự thuộc Viện nghiên cứu hợp tác KHKT Châu Á – Thái Bình Dương (IAP) mới cho ra đời được giống lúa thuần BQ. 

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và GS.TSKH Trần Duy Quý thăm cánh đồng 5ha sản xuất giống lúa BQ tại huyện Can Lộc.

Giống lúa này đã được đưa vào khảo nghiệm cơ bản và khảo nghiệm DUS trong hệ thống khảo nghiệm quốc gia và được công nhận SX thử tại các tỉnh phía Bắc vào tháng 12 năm 2016.

Mốc thời gian đánh dấu bước ngoặt chính là Quyết định công nhận chính thức BQ là giống cây trồng nông nghệp mới vào ngày 7/3/2019, của Bộ NN-PTNT. Căn cứ pháp lý này mở ra cơ hội cho ngành nông nghiệp các tỉnh phía Bắc đưa giống BQ đến với bà con nông dân.

“Cha đẻ” giống lúa thuần BQ khẳng định, qua quá trình nghiên cứu khoa học, sản xuất thử hàng nghìn ha tại các địa phương như: Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Yên Bái, Nghệ An..., giống lúa này thể hiện được nhiều đặc tính vượt trội.

Cụ thể, thời gian sinh trưởng ngắn (từ 125 – 135 ngày đối với vụ Xuân, 100 - 105 ngày đối với vụ HT – mùa); cây sinh trưởng, phát triển khỏe trên đất vàn, vàn cao, chống đổ khá; năng suất trung bình đạt 70 – 72 tạ/ha (vụ Xuân) và 60 – 62 tạ/ha (vụ HT), cao hơn giống đối chứng Khang dân 18 từ 8 – 12 %.

Về sức chống chịu sâu bệnh, BQ nhiễm nhẹ các sâu bệnh hại như: khô vằn, bạc lá, rầy nâu, đục thân...

“Riêng tại Hà Tĩnh, BQ bắt đầu sản xuất thử từ vụ Xuân 2016, kể từ đó đến nay Bí thư tỉnh ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo chú trọng công tác chọn dòng, mở rộng diện tích sản xuất để đảm bảo có giống tốt đưa ra phục vụ người dân. Sau khi được Bộ NN-PTNT công nhận chính thức, ngày 25/4/2019 chúng tôi đã chuyển nhượng bản quyền cho Cty CP giống cây trồng Hà Tĩnh độc quyền sản xuất, kinh doanh hạt giống lúa BQ tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế”, GS Quý nói.

GS.TSKH Trần Duy Quý cho rằng, giai đoạn này đang là thời kỳ “vàng son” của bộ giống nên Cty CP giống cây trồng Hà Tĩnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, phát triển diện tích giống BQ qua kênh khuyến nông các tỉnh, huyện, xã…

Nông dân Đức Thọ phấn khởi thu hoạch lúa BQ.

Còn với nông dân, khuyến cáo bà con không nên tự để giống mà cần sản xuất giống nguyên chủng. Bởi, giá giống lúa thuần không đắt, nếu người dân làm liều tự để giống thì rủi ro dịch bệnh, giảm năng suất, thậm chí mất mùa là rất cao.

Vụ Xuân năm 2015, Trung Trung tâm chuyển giao công nghệ và khuyến nông (Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung bộ) phối hợp với IPA sản xuất thử giống lúa BQ tại tỉnh Nghệ An.

Sau 4 năm gieo cấy tại nhiều chất đất ở các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Thanh Chương…, bà con nông dân đánh giá BQ là giống lúa có tiềm năng năng suất; sức chống chịu sâu bệnh khá; đặc biệt bộ lá thẳng đứng, xanh mướt dù bông lúa đã chín, rất đẹp.

“Theo khảo sát, đánh giá của chúng tôi, BQ sản xuất tại Nghệ An đạt năng suất bình quân 3 – 3,2 tạ/sào, cao hơn một số giống lúa thuần khác. Đặc biệt, giống lúa này không chỉ sản xuất được ở các chất đất tốt, trung bình mà còn phát triển khỏe, cho năng suất cao ở các vùng đất pha cát gần biển”, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Trung Trung tâm chuyển giao công nghệ và khuyến nông thông tin.

Hè thu ăn chắc

Vụ Hè thu (HT) năm 2019, ngành nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo sản xuất trong bối cảnh điều kiện thời tiết đặc biệt khó khăn.

Từ đầu vụ ảnh hưởng của việc hồ đập thủy lợi cạn nước đã khiến nhiều diện tích lúa khô hạn; đến thời kỳ phân hóa đòng và trổ phơi mao gặp nắng nóng, ảnh hưởng đến quá trình phân hóa hoa, thụ phấn và sinh trưởng của cây lúa.

Đánh giá bước đầu của Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Tĩnh cho thấy, năng suất lúa vụ HT 2019 ước chỉ đạt 40 tạ/ha (thấp hơn vụ HT 2018 đến 7 tạ/ha) và giảm ở hầu hết tất cả các giống. Cá biệt, có những diện tích sản xuất trên vùng đất cao cưỡng, năng suất chỉ đạt 40 – 50kg/sào.

Lúa BQ sản xuất vụ Xuân 2019 tại huyện Kỳ Anh đạt năng suất hơn 3 tạ/sào.

Trong điều kiện sản xuất khó khăn như vậy, cũng phải nhìn nhận có một số giống chống chịu cực tốt thời tiết nắng hạn, “khoe mình” vàng ruộm giữa cánh đồng.

Đơn cử, cánh đồng mẫu 5ha sản xuất giống lúa BQ ở phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh là một minh chứng. Cuối lịch thời vụ, 54 hộ dân tổ dân phố Thuận An xuống giống vụ HT.

Trong quá trình chăm sóc nhờ tuân thủ quy trình ngành nông nghiệp khuyến cáo nên lúa sinh trưởng, phát triển tốt; ước năng suất thu hoạch đạt trên dưới 2,5 tạ/sào (cao hơn HT năm 2018 khoảng 50 – 70kg/sào).

Ông Đặng Đức Cường, Tổ trưởng Tổ dân phố Thuận An nói: “So với các giống lúa khác sản xuất ở Đức Thuận vụ HT này, giống BQ chống chịu sâu bệnh khá hơn, thân cứng, bộ lá đẹp và tỷ lệ hạt chắc trên bông đạt cao”.

Gia đình ông Cường có 4 sào ruộng sản xuất giống lúa BQ. Hiện toàn bộ diện tích đã đỏ đuôi, dự kiến ngày 7/9 thu hoạch. Thông qua gặt thống kê, ước năng suất của gia đình ông đạt khoảng 2,5 tạ/sào. Ngoài ra, các hộ kỳ công chăm sóc như Lê Thị Vinh, Lê Thị Trường… năng suất có thể đạt 2,6 – 2,8 tạ/sào.

Như vậy có thể thấy trong 4 năm qua, BQ đã đứng vững trên vùng đất có chủng bệnh đạo ôn nguy hiểm bậc nhất Việt Nam và chống chịu được hạn hán kéo dài hàng tháng trời. Điều này một lần nữa khẳng định, việc Hà Tĩnh đưa giống BQ vào cơ cấu giống chủ lực các vụ sản xuất là hoàn toàn đúng đắn.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm