| Hotline: 0983.970.780

'Bùa lưỡi', chất gây ảo giác mạnh nhất cho người sử dụng

Thứ Ba 20/09/2016 , 09:15 (GMT+7)

"Bùa lưỡi" (hay còn gọi "tem giấy") là loại ma túy mới. Là chất gây ảo giác mạnh nhất và là 1 trong 2 chất ma túy nguy hiểm nhất hiện nay. 100% người sử dụng tới liều đều bị ảo giác, loạn thần

10-44-56_m-tuy-giy
"Tem giấy" gây ảo giác cho người sử dụng

 

Điều nguy hiểm đáng báo động hiện nay là “tem giấy” được bán rẻ, dễ mua tràn lan ở nhiều thành phố… như ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Song, còn được quảng cáo có nguồn gốc xuất xứ tại Mỹ… 

Một miếng "tem giấy" lớn gồm nhiều miếng nhỏ, có giá khoảng 300.000 - 500.000 đồng, nếu giá sỉ thì khoảng 250.000 - 300.000 đồng. Tính ra, mỗi miếng nhỏ chỉ khoảng 20.000 đồng. Thế nên, giới trẻ, thậm chí có cả học sinh cấp 2 rất dễ tiếp cận. Tuy nhiên, nhiều người còn chưa biết sự nguy hại của loại này. 

“Tem giấy” là loại ma túy mới. Là chất gây ảo giác mạnh nhất và là 1 trong 2 chất ma túy nguy hiểm nhất hiện nay. 100% người sử dụng tới liều đều bị ảo giác, loạn thần. Nó chính là chất lysergic acid diethylamide được viết tắt là LSD (một chất bán tổng hợp từ nấm cựa gà). LSD được tổng hợp tại Thụy Sĩ vào năm 1938. Tuy nhiên, sau một thời gian dài vào cuối thập niên 1970 “thế giới ngầm” ngưng sản xuất thì chất ma túy này đã xuất hiện lại thời gian gần đây.

Là những miếng giấy nhỏ được tẩm chất LSD, vào những miếng giấy nhỏ (như con tem, kích thước 1,5x1,5cm), in hình ngộ nghĩnh, nhân vật nổi tiếng. Được sử dụng bằng cách lè lưỡi liếm như dán tem hoặc ngậm đầu lưỡi. Vì vậy, được gọi là “tem giấy” hay “bùa lưỡi”. Song khi lè lưỡi ngậm những con tem có tẩm chất LSD này sẽ đi vào cơ thể và có thời gian gây tác động kéo dài đến 12 giờ.

Sau khi liếm, ngậm “tem giấy” 100% người sử dụng tới liều 1microgram/kg cân nặng đều bị ảo giác, loạn thần kéo dài đến vài ngày. Nếu người có cân nặng thông thường (khoảng 50 - 60kg) thì chỉ cần dùng lượng nhỏ LSD bằng khoảng 1/3 hạt muối ăn là đã bị ảo giác.         

Tình trạng xảy ra như luôn sợ hãi, la hét và bỏ trốn khi nhìn thấy người thân lại có mọc hai răng nanh, giống ác quỷ, vẻ mặt ngây dại, nhìn ai cũng sợ hãi. Khi người thân đến gần thì la hét, bỏ trốn hoặc dễ bị kích động, làm hại mình và người xung quanh. Khi bị loạn thần, hoang tưởng thì đều có thể giết người hoặc giết mình. Có trường hợp, người dùng bị hoang tưởng, tưởng mình là siêu nhân hay chim và có thể bay lượn, đứng từ trên cao nhảy xuống “như bay” và tử vong.

Người phê “đá” và “tem giấy” ra đường thì độ nguy hiểm như nhau. Đặc biệt nguy hiểm là hiện các test nhanh không phát hiện (dương tính) chất này khi đối tượng sử dụng được kiểm tra.

Cụ thể như tại một bệnh viện tâm thần ở thành phố Hồ Chí Minh đã có bệnh nhân N.T.D. (13 tuổi) được mẹ dẫn đến khám khi thấy con có những triệu chứng bất thường, hết sức kỳ lạ. Vẻ mặt bé ngây dại, nhìn mẹ sợ hãi. Khi mẹ đến gần thì la hét, bỏ trốn. Ban đầu, gia đình tưởng bé bị trầm cảm hay khủng hoảng tuổi dậy thì nên đưa đi khám.

Tuy nhiên, sau khi được khám riêng, nói chuyện với bác sĩ, bé mới khai nhận đã ngậm 5 - 10 miếng “tem giấy” mỗi ngày. Bởi vậy bé bị hoang tưởng, loạn thần do dung "tem giấy" có tẩm chất LSD”, dưới tác dụng của chất kích thích này, cậu bé 13 tuổi thấy mẹ mọc hai răng nanh, giống ác quỷ. Vì vậy, bé luôn sợ hãi, la hét và bỏ trốn khi nhìn thấy mẹ. 

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm