| Hotline: 0983.970.780

Bức tranh 1,4 triệu USD bị cắt vụn ngay sau khi đấu giá

Thứ Sáu 19/10/2018 , 07:20 (GMT+7)

Ngay khi vừa được chốt giá 1,4 triệu USD, bức tranh của hoạ sĩ Anh Banksy bị cắt vụn do ông đã bí mật lắp máy huỷ tài liệu vào khung tranh.

Bức tranh "Girl with Red Balloon" tự hủy sau phiên đấu giá ở London, Anh hôm 6/10. Video: YouTube.

Tại buổi đấu giá ở nhà đấu giá Sotheby's ở London, Anh hôm 6/10, bức tranh "Girl with Red Balloon" (Bé gái với bóng bay đỏ) của Banksy được bán với mức giá ấn tượng 1,4 triệu USD. Tuy nhiên, ngay sau khi tác phẩm nổi tiếng này được khớp lệnh bán, phần tranh bắt đầu tuột dần khỏi chiếc khung mạ vàng cầu kỳ và bị cắt ra từng mảnh trước sự kinh ngạc của  những người tham gia đấu giá.

Dụng cụ cắt giấu trong khung tranh đã bị kích hoạt ngay sau khi đấu giá xong và cắt vụn tác phẩm nghệ thuật này. Giám đốc Sotheby's Alex Branczik nói rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử đấu giá xảy ra trường hợp một tác phẩm nghệ thuật tự hủy sau tiếng gõ búa khớp lệnh bán.

Một số người nghi ngờ bức tranh chưa thực sự bị hủy và khả năng Banksy đã cải trang tham gia cuộc đấu giá. Tuy vậy, theo Branczik, Banksy không có mặt trong sự kiện hôm đó.

“Một số người nghĩ rằng nó không thực sự bị hủy nhưng sự thật là nó đã tự hủy. Cũng có người cho rằng người đấu giá bức tranh có mặt tại sự kiện hôm đó nhưng không phải", nghệ sĩ đường phố người Anh Banksy đăng trên Twitter hôm 16/10.

Banksy sau đó đã đăng một đoạn video lên Instagram cho thấy cảnh quay mô tả cơ chế hủy bức tranh trong khung, có thể là tác phẩm "Girl with Red Balloon". "Vài năm trước, tôi đã bí mật lắp một máy hủy tài liệu vào một bức tranh trong trường hợp nó được đưa ra đấu giá", Banksy nói trong video. "Sự thôi thúc phá hủy cũng là một sự thôi thúc sáng tạo".

Banksy nổi danh là một nghệ sĩ khó hiểu. Ông từng khẳng định không thích những bức tranh của mình được bán cho người trả giá cao nhất.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm