| Hotline: 0983.970.780

Bực vợ, cậu đâm... cháu tử vong

Thứ Hai 04/11/2019 , 10:53 (GMT+7)

Bực tức vì vợ không chở về trong lúc uống rượu say, đối tượng đã đập phá đồ đạc và đâm cháu mình tử vong.

Đối tượng Rơ Ma Lơl đang bị tạm giữ để điều tra.

Ngày 4/11, Công an huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ một vụ án mạng cậu đâm cháu tử vong xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 3/11, Rơ Ma Lơl (sinh năm 1979, trú tại làng Gà, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) cùng vợ qua nhà hàng xóm uống rượu. Sau khi tàn tiệc, Rơ Ma Lơl cùng vợ tiếp tục qua nhà cháu trai tên Rơ Mal Su (cùng làng) tiếp tục nhậu.

Một lúc sau khi nhậu say, Rơ Ma Lơl thấy mệt nên nói vợ đưa về nhưng bị từ chối. Bực tức vì vợ không nghe lời, Rơ Ma Lơl đã đập phá đồ đạc trong bếp của nhà cháu mình. Thấy vậy, Rơ Mal Su chạy đến can ngăn thì bị Rơ Ma Lơl dùng một con dao đâm vào phần bụng khiến nạn nhân tử vong.

Hiện, cơ quan chức năng đã tạm giữ Rơ Ma Lơl để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Xem thêm
Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất