| Hotline: 0983.970.780

Bức xúc của một số dảng viên Quận uỷ Thanh Xuân cần được giải quyết

Thứ Ba 10/08/2010 , 08:55 (GMT+7)

Nhiều đảng viên thuộc Đảng bộ quận vẫn còn rất bức xúc trước việc lãnh đạo và ban tổ chức đại hội của quận đã vi phạm Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị...

Công văn của Ban Tổ chức Trung ương gửi Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Mặc dù Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã qua, nhưng nhiều đảng viên thuộc Đảng bộ quận vẫn còn rất bức xúc trước việc lãnh đạo và ban tổ chức đại hội của quận đã vi phạm Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn cán bộ tái ứng cử ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010-2015. 

Bà Nguyễn Thị Yên, 45 tuổi đảng, cùng một số đảng viên khác đã đến toà soạn báo NNVN phản ánh những bức xúc đó, cụ thể là trường hợp của ông Hoàng Công Hồng, Phó bí thư Quận uỷ nhiệm kỳ 2005- 2010, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, tuy không đủ tiêu chuẩn để được giới thiệu tái ứng cử BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ này nhưng lãnh đạo Quận uỷ vẫn cứ giới thiệu ông Hồng tái ứng cử, bất chấp nhiều đơn, thư phản đối và chất vấn của nhiều đảng viên, kết quả là ông Hồng vẫn trúng cử.

Qua nghiên cứu hồ sơ, chúng tôi nhận thấy những phản ánh một số đảng viên thuộc Đảng bộ quận Thanh Xuân là có cơ sở.  Được biết, sau khi có kiến nghị nêu trên của một số đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương đã có văn bản gửi Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội xem xét trường hợp trên theo thẩm quyền nhưng cho đến hôm nay, vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.