| Hotline: 0983.970.780

Bụi dăm gỗ từ nhà máy 'bức tử' dân!

Thứ Năm 25/01/2018 , 13:10 (GMT+7)

'Đã gần 10 năm nay, từ khi NM hoạt động, trên 50 hộ dân khối Thiết Đính Nam chúng tôi phải cố chịu đựng trong cảnh “nín thở để sống'....

17-12-13_1
17-12-13_2
Gần 10 năm qua người dân sống trong cảnh ngột ngạt bởi bụi gỗ

Gần một tháng qua, hàng chục hộ dân ở khối Thiết Đính Nam, thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đã phải “nín thở” để chung sống với bụi từ bên trong NM dăm gỗ của Cty CP Nguyệt Anh đặt tại cụm công nghiệp Thiết Đính phát tán ra.

Giữa tháng 12/2017 vừa qua, ông Nguyễn Đình Thìn (65 tuổi), người dân ở tổ 1 khối Thiết đính Nam, có nhà ở sát tường rào NM dăm gỗ của Cty CP Nguyệt Anh, “vác” cả bao bụi gỗ mà ông gom được từ sân vườn nhà mình để làm vật chứng đến UBND thị trấn Bồng Sơn “kêu cứu”.

Xuất phát từ việc Cty CP Nguyệt Anh đưa vào vận hành dây chuyền SX viên nén từ mùn cưa, bột gỗ đã tạo ra một lượng bụi lớn, mịn như bột, phát tán từ bên trong NM theo gió bay ra ngoài, phủ tràn lên khu dân cư khiến cuộc sống của người dân ở đây đang bị đảo lộn.

17-12-13_3
Dân bức xúc phản ảnh vấn đề ô nhiễm tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh ngày 26/12/2017 vừa qua

Ông Thìn bức xúc: “Đã gần 10 năm nay, từ khi NM hoạt động, trên 50 hộ dân khối Thiết Đính Nam chúng tôi phải cố chịu đựng trong cảnh “nín thở để sống”. Bụi bặm, tiếng ồn, mùi ẩm mốc, các loại côn trùng liên tục “tấn công” người dân. Đặc biệt, nước rỉ từ những bãi gỗ nguyên liệu cao như núi bên trong NM tồn đọng lâu ngày, thẩm thấu xuống lòng đất, khiến hàng chục giếng nước ô nhiễm nặng”.

Bà Phạm Thị Vấn (70 tuổi) ở tổ 1 khối Thiết Đính Nam chỉ tay về phía NM, bức xúc: “Những đống gỗ dăm của công ty chỉ cách nhà tôi một con đường, nên vào mùa mưa mùi ẩm mốc bốc lên không thể nào chịu nổi, hè thì gió bấc mang bụi tấp về dày đặc. Người dân ở đây phải dùng băng dính, xốp, quần áo cũ che hết các ô thoáng, khe cửa. Cả giếng nước cũng phải che chắn nhưng bụi vẫn tấn công”.

Bức xúc, người dân đã nhiều lần phản ánh. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn tồn tại. Giờ NM tiếp tục đưa vào vận hành dây chuyền SX viên nén từ mùn cưa, bột gỗ, khiến tình trạng ô nhiễm càng nghiêm trọng hơn.

17-12-13_4
Bà Phạm Thị Vấn (70 tuổi) ở tổ 1 khối Thiết Đính Nam chỉ giếng nước nhà mình bị ô nhiễm

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm