| Hotline: 0983.970.780

Bùi Thị Thu Thảo giành HC vàng nhảy xa nữ Grand Prix châu Á

Chủ Nhật 30/04/2017 , 19:44 (GMT+7)

Chiều 30/4, nữ VĐV Việt Nam thi đấu xuất sắc để đạt thành tích tốt nhất nội dung nhảy xa nữ tại vòng ba Grand Prix châu Á 2017 đang diễn ra tại Đài Loan (Trung Quốc).

Với thành tích 6m41, Thu Thảo vượt qua các đối thủ để giành vị trí cao nhất ở nội dung nhảy xa nữ tại vòng ba Grand Prix châu Á 2017. Sau hai lượt nhảy phạm quy, Thảo đã lấy lại sự ổn định để có cú nhảy với thành tích 6m31, tạm xếp thứ nhì sau XiaoLing Xu của Trung Quốc (6m34).

Đến lần nhảy thứ tư, Thảo một lần nữa phạm quy. Nhưng bản lĩnh của nhà vô địch vòng một đã lên tiếng khi cô thực hiện cú nhảy ngoạn mục ở lượt nhảy thứ năm với thành tích 6m41 để vượt lên dẫn đầu bảng thành tích.

Thu Thảo lần thứ hai mang HC vàng về cho điền kinh Việt Nam tại Grand Prix châu Á năm nay. Ảnh: Nguyên Phương.

Ở lượt nhảy cuối, Thảo một lần nữa phạm quy. Nhưng XiaoLing Xu đối thủ cạnh tranh trực tiếp chỉ đạt thành tích 6m35. Nhờ đó, Thu Thảo giành HC vàng với thành tích 6m41. Đây là chiếc HC vàng thứ hai của Thảo ở Grand Prix châu Á năm nay. Ở chặng đầu, cô cũng giành HC vàng với 6m58.

Trong khi đó, anh em Quách Thị Lan - Quách Công Lịch cũng đem về hai HC bạc nội dung 400m nam và 400m nữ. Lan về đích thứ nhì với 52 giây 96 sau Elina Mikhina của Kazakhstan (52 giây 55). Còn Quách Công Lịch cũng có HC bạc với 46 giây 66. Người đoạt HC vàng là Muhammed Anas Yahiya (Ấn Độ, 45 giây 69).

Bên cạnh đó, tài năng trẻ Lê Tú Chinh tiếp tục phong độ ổn định. Cô đoạt HC đồng nội dung 100 m nữ. Chinh xuất phát ở đường chạy số ba lượt chạy chung kết đầu tiên. Với thành tích 11 giây 74, cô xếp thứ ba chung cuộc sau Zyabkina Viktiriya của Kazakhstan (11 giây 34) và Chang Dutee của Ấn Độ (11 giây 52).

Trước đó, ở chặng hai, Chinh cũng giành HC đồng 100m với 11 giây 67, sau Zyabkina Viktiriya và Chang Dutee. Dù vậy, trong số 10 VĐV tham dự nội dung 100m nữ, Tú Chinh là người nhỏ tuổi nhất khi cô mới bước sang tuổi 20.

Tú Chinh đang đạt thành tích rất ấn tượng khi hướng đến mục triêu chấp huy chương tại SEA Games 2017. Ảnh: Nguyên Phương.

HLV Nguyễn Thị Thanh Hương xác định đây là giải đấu đầu năm và ban huấn luyện không đặt nặng thành tích cho Tú Chinh. Dẫu vậy, tại Grand Prix châu Á lần này, Chinh đã thi đấu tốt bằng việc giành hai HC đồng ở chặng hai (11 giây 67) và chặng ba (11 giây 74).

"Việc một VĐV trẻ như Chinh được thử sức ở những đấu trường lớn cấp châu lục sẽ giúp em hoàn thiện hơn về tâm lý và bản lĩnh thi đấu. Sau ba vòng Grand Prix, chúng tôi sẽ tiếp tục kế hoạch tập luyện để Chinh đạt điểm rơi vào SEA Games 29 vào tháng Tám tới", bà Hương cho biết.

Ở nội dung 800m nữ, Khuất Phương Anh xếp hạng năm chung cuộc với 2 phút 09 giây 31. Còn Dương Thị Việt Anh, với thành tích 1m75, xếp hạng bảy nội dung nhảy cao nữ.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm