| Hotline: 0983.970.780

Bùi Tiến Dũng: ‘Trách nhiệm đè nặng trước quả luân lưu quyết định’

Thứ Ba 22/01/2019 , 11:15 (GMT+7)

Trung vệ người Hà Tĩnh chia sẻ cảm xúc khi thực hiện quả luân lưu ấn định tỷ số 4-2 trước Jordan, giúp Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019.

Bùi Tiến Dũng ăn mừng bằng kiểu chào nhà binh sau khi sút tung lưới Jordan. Ảnh: AFC.

"Tôi cảm nhận được trách nhiệm đè nặng lên vai mình khi thực hiện quả luân lưu quyết định", Tiến Dũng chia sẻ trên trang chủ AFC.

Tiến Dũng là người được giao trách nhiệm thực hiện quả luân lưu thứ năm của Việt Nam. Tỷ số khi đó đang là 3-2 nên nếu anh thực hiện thành công, Việt Nam sẽ vượt qua Jordan để vào tứ kết. Trung vệ sinh năm 1995 đã vượt qua được sức ép tâm lý, bình tĩnh đánh lừa thủ môn đối phương, đưa bóng tới sát cột dọc, lăn vào lưới.

"Khi bóng vào lưới, tôi cảm tưởng như mình mang lại phép màu cho cả đội tuyển cũng như người dân Việt Nam vậy. Tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc khi toàn đội sát cánh cùng nhau, giành vé vào tứ kết Asian Cup 2019", Tiến Dũng nói thêm.

Ngày 20/1 cách đây đúng một năm, Tiến Dũng cũng là người thực hiện quả luân lưu thứ năm, giúp Việt Nam đánh bại Iraq tại tứ kết giải U23 châu Á. Tại Thường Châu (Trung Quốc) khi đó, thủ môn Iraq đã chạm được chân vào bóng sau cú đá của Tiến Dũng nhưng bóng vẫn văng vào lưới.

"Quả luân lưu trong trận đấu với Jordan khiến tôi nhớ lại cú đá tại giải U23 châu Á. Cảm giác thật tuyệt vời", Tiến Dũng hồ hởi chia sẻ.

Sau thành công tại giải U23 châu Á và Asiad, Tiến Dũng chấn thương và mất vị trí vào tay Quế Ngọc Hải. Anh không được góp mặt trong đội hình xuất phát trận nào trên hành trình vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên, cầu thủ gốc Hà Tĩnh không đánh mất mình. Và khi được trao cơ hội thay thế Đình Trọng chấn thương, anh ngay lập tức nắm lấy, kết hợp ăn ý cùng Ngọc Hải và Duy Mạnh.

Ngày 24/1 Tiến Dũng và các đồng đội sẽ đối đầu Nhật Bản ở tứ kết. Gần sáu tháng trước, trung vệ người Hà Tĩnh từng cùng Việt Nam đánh bại Nhật Bản 1-0 ở loạt trận cuối cùng vòng bảng Asiad.

Bùi Tiến Dũng: Trách nhiệm đè nặng trước quả luân lưu quyết định - 1

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Tiền đạo Đình Bắc báo tin không vui

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có nguy cơ phải nghỉ hết vòng bảng giải U23 châu Á 2024 vì chấn thương cổ chân.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm