| Hotline: 0983.970.780

Bùng nổ nhiều ý kiến trước lời xin lỗi của Trường Giang

Thứ Ba 23/01/2018 , 08:45 (GMT+7)

Bùng nổ nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh sự việc Trường Giang cầu hôn Nhã Phương, chiếm sóng truyền hình trực tiếp.

13-55-50_truong-ging

Sau sự việc lùm xùm cầu hôn Nhã Phương, chiếm sóng trực tiếp lễ trao giải Mai Vàng tối 18/1, Trường Giang chính thức nói lời xin lỗi.

Nam diễn viên viết trên tài khoản mạng xã hội Facebook: "Bình tĩnh lại, tôi thấy mình có lỗi quá. Có lỗi với VTV, với khán giả của VTV và khán giả của Mai Vàng. Tôi trong một sự thiếu kiềm chế vì nhiều cảm xúc cộng hưởng: Từ việc được giải Mai Vàng, đến việc đã muốn cầu hôn người yêu mình từ lâu nên đã làm ảnh hưởng tới sóng truyền hình trực tiếp của giải.

Tôi xin được chân thành xin lỗi khán giả, xin lỗi ban tổ chức, xin lỗi đài VTV9. Tôi cũng muốn được gửi lời xin lỗi tới MC Quý Bình, tới các cô bác, anh chị mấy ngày qua đã phiền lòng vì hành vi của tôi mà bày tỏ thái độ trên facebook hoặc báo chí, mong các cô bác, anh chị rộng lòng tha thứ.

Tôi đã đọc tất cả những ý kiến, sự chia sẻ, cả lời chê trách để âm thầm nhận lấy bài học cho mình để chắc chắn không bao giờ cho phép mình làm ảnh hưởng tới nhiều người như thế này một lần nữa. Một lần nữa, xin lỗi mọi người vì tất cả!"

Trước lời xin lỗi trên, Qúy Bình – MC của lễ trao giải Mai Vàng cho rằng nó quá muộn màng. Trước đó, Quý  rất bức xúc về hành động "chiếm sóng" của Trường Giang, cho rằng danh hài là người ích kỷ, gây ảnh hưởng đến chương trình chung. Vì những chia sẻ này, Qúy Bình bị fan của Trường Giang làm phiền, công kích bằng nhiều từ ngữ tục tĩu, nặng nề.

Anh trai Trường Giang là Võ Quang Vũ tuyên bố sẽ công khai xin lỗi Qúy Bình. Sau lời xin lỗi của em trai, Quang Vũ úp mở về việc không làm quản lý của Trường Giang nữa.

Dàn sao Việt không chê trách Trường Giang "chiếm song" chưa có phản ứng gì trước lời xin lỗi trên. Ngược lại, hàng nghìn người hâm mộ ào ào đưa ý kiến, đồng cảm, bào chữa có, trách cứ cũng nhiều.

nh-phuong140300309

"Biết lỗi và biết nhận lỗi, sửa lỗi là được. Luôn ủng hộ bạn và chúc phúc cho hai bạn sẽ hạnh phúc mãi mãi, gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong công việc", một tài khoản facebook bình luận. Trong khi đó, một số người nói gay gắt: “Thật sự thất vọng. Anh luôn bào chữa cho hành động của mình bằng lời xin lỗi, anh luôn biến mình thành tâm điểm của sự chú ý. Anh làm vậy để làm gì với người con gái đã hết yêu anh, hay anh coi thường tất cả mọi người lúc đó. Anh quá ích kỷ…”

Hay “Đã là sóng truyền hình thì phải biết cân nhắc nặng nhẹ, toàn làm trò thôi, ảnh hưởng đến người xung quanh, đã không xin lỗi liền còn đợi đến giờ.”

Việc Trường Giang “cầu hôn chiếm sóng” thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Nhân vật chính - Nhã Phương vẫn chưa lên tiếng chính thức, liệu cô có trả lại nhẫn như đồn đoán.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm