| Hotline: 0983.970.780

Bùng nổ truyền hình thực tế

Thứ Hai 05/03/2012 , 10:18 (GMT+7)

Không còn đơn thuần ở lĩnh vực giải trí, 2 chương trình mới thuộc dàng truyền hình thực tế mạo hiểm, liệu những nhân tố mới có thu hút được khán giả?

Hình ảnh từ chương trình "Cuộc đua kỳ thú"
Hai chương trình truyền hình thực tế được phát trên kênh sóng của VTV là “Vietnam’s got talent” và “Hợp ca tranh tài” đang đến hồi hấp dẫn, thì 3 chương trình khác đang rục rịch lên sóng: “Bước nhảy hoàn vũ” mùa thứ 3; hai chương trình mới mang tính mạo hiểm - “Cuộc đua kỳ thú” và “Tôi là người dẫn đầu”…

Không còn đơn thuần ở lĩnh vực giải trí, 2 chương trình mới thuộc dàng truyền hình thực tế mạo hiểm, liệu những nhân tố mới có thu hút được khán giả?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỒN TẠI?

Với nhiều khán giả yêu mến dạng truyền hình thực tế khai thác bản năng sinh tồn của con người trên các kênh truyền hình nước ngoài đều không mấy xa lạ với “Tôi là người dẫn đầu”. Mỗi chương trình đều có một số lượng người chơi nhất định, họ được đưa đến những địa điểm… không được biết trước như hoang đảo, rừng vắng, thành phố xa lạ…, tất cả người chơi phải sử dụng tất cả những gì mình có kiến thức, sức khỏe, bản lĩnh… để vượt qua và trở thành người dẫn đầu, loại dần các người chơi.

Ở phiên bản Việt Nam, nhà sản xuất cho biết, sẽ có 16 người tham gia chương trình này, mức thưởng là 100 triệu đồng. Để lựa chọn được 16 người tham gia, chương trình đã tập trung 40 ứng viên tại trại tuyển chọn trong 3 ngày để tìm ra 16 người xuất sắc. Những người còn lại này sẽ đồng hành cùng nhau trong suốt 5 tuần thử thách tại 8 tỉnh thành khác nhau. Người chơi dùng năng lực, sức khỏe bản thân để vượt qua những người lúc là bạn, khi là đối thủ, để chứng minh bản lĩnh của mình. Chắc chắn, với cách phát triển ý tưởng từ chương trình nước ngoài nên dĩ nhiên, sẽ phải loại bớt những thử thách rùng rợn nhưng đây được xem là một chương trình mới lạ, hấp dẫn và sẽ thu hút người xem ở những thử thách khá khắc nghiệt.

Chương trình “Cuộc đua kỳ thú” được mua bản quyền từ Disney Media Distribution (Mỹ) – quốc gia hàng đầu về sản xuất truyền hình. Trong chương trình nay, mỗi đội đua gồm hai người phải di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau từ máy bay đến xe buýt, xe tải, xe lửa, xe đạp, từ thuyền, bè, đến đi bộ để tìm kiếm, thu thập các chỉ dẫn và hoàn thành từng chặng đường cho đến khi cán đích.

Phiên bản Việt Nam sẽ gồm 10 đội sẽ cùng đua đến 13 khu vực danh lam, thắng cảnh, địa điểm du lịch trên toàn quốc. Thời gian tranh tài sẽ kéo dài khoảng một tháng, với 8 chặng dừng để loại dần các đội. Yếu tố mạo hiểm nằm ở chỗ người chơi hoàn toàn không biết trước điều gì về điểm đến cũng như thử thách mà họ sắp đương đầu.

Cũng gần giống “Tôi là người dẫn đầu”; “Cuộc đua kỳ thú” sẽ khiến người xem hồi hộp với những thử thách và đưa người xem vào những khung hình đẹp như du lịch của nhiều tỉnh thành, thắng cảnh của Việt Nam.

CHỜ ĐỢI GÌ Ở "BƯỚC NHẢY HOÀN VŨ"?

Sau 2 mùa thành công với những quán quân là diễn viên Ngô Thanh Vân và ca sĩ Thu Minh, “Bước nhảy hoàn vũ” mùa thứ 3 đang được khán giả truyền hình mong đợi như món giải trí hấp dẫn vào những ngày cuối tuần.

Với 10 khách mời được công bố gồm: MC Tuấn Tú; diễn viên: Vân Trang, Minh Hằng, Huỳnh Đông, Quách Ngọc Ngoan; người mẫu: Anh Thư, Trương Nam Thành; ca sĩ: Minh Quân, Phương Thanh; Á hậu Vũ Hoàng My, nhiều khán giả vẫn chưa thực sự thấy… nhân tố gây tò mò như Siu Black, Hoàng mập (mùa thứ 1) hay Phạm Anh Khoa, Thanh Thúy (mùa thứ 2).

+ “Bước nhảy hoàn vũ” sẽ bắt đầu lên sóng chương trình đầu tiên vào ngày 18/3 tới trên VTV3.

+ “Tôi là người dẫn đầu” sẽ bắt đầu lên sóng vào 21/4 trên kênh truyền hình HTV7.

+ Chương trình “Cuộc đua kỳ thú” được thông báo phát sóng vào 18/5 trên kênh VTV3.
Nhân vật được mong đợi nhiều nhất đến từ ca sĩ Phương Thanh. Bởi lẽ, từ trước tới nay, ca sĩ gốc Thanh Hóa này luôn “trị” những ca khúc trữ tình không cần đến vũ đạo nên việc Phương Thanh bước lên sàn nhảy để thi, được xem là điểm “nóng” của mùa thứ 3. Ngoài ra, diễn viên Huỳnh Đông hay MC Tuấn Tú cũng được nhà sản xuất hứa hẹn là “gây bất ngờ”, tuy vậy, chương trình thực tế đang thiếu những thân hình ấn tượng như "béo thật béo hoặc gầy thật gầy” để khán giả phải tò mò.

Tương tự, 2 thí sinh là Minh Quân và Quách Ngọc Ngoan quá “nhẵn mặt” với khán giả bởi vừa mới tham gia “Cặp đôi hoàn hảo” không lâu khiến sức hút từ người chơi chưa thực sự lớn.

Theo nhà sản xuất của “Bước nhảy hoàn vũ” thì “do những nhân tố chúng tôi có ý định mời tham gia từ trước là cầu thủ bóng đá, VĐV cầu mây rồi một số ca sĩ đều không đảm bảo được thời gian để đi một chặng đường khá dài với chương trình nên chúng tôi luôn có những nhân tố bổ sung để thay đổi”.

“Bước nhảy hoàn vũ” là chương trình thường niên nên có thể tin rằng, sức hấp dẫn của chương trình sẽ phụ thuộc nhiều vào sự đa dạng khách mời, tuy nhiên, sự nỗ lực của người chơi cũng đóng phần quan trọng không kém bởi đây là cuộc chơi đường dài.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm