| Hotline: 0983.970.780

Bước nhảy... ồn ào

Thứ Hai 24/03/2014 , 10:27 (GMT+7)

Với điểm bình chọn chỉ cách nhau 0,01%, đây là lần đầu tiên có 2 thí sinh cùng bước lên ngôi vị cao nhất “Bước nhảy hoàn vũ”.

Điều này khiến dư luận xôn xao và đặt không ít câu hỏi về tính công bằng của BTC cũng như từ khía cạnh tôn trọng khán giả.

Trên cương vị giám khảo, Khánh Thi cho biết, sau các phần trình diễn, Thu Thủy và Ngân Khánh có điểm số từ BGK và điểm tổng bình chọn chỉ thua kém nhau 0,01%. Sau khi hội ý cùng BTC, đây là lần đầu tiên, “Bước nhảy hoàn vũ” (BNHV) có tới 2 giải vàng giành cho Thu Thủy, Ngân Khánh cùng với giải bạc giành cho Ốc Thanh Vân.

Việc Thu Thủy và Ngân Khánh cùng chia nhau giải vàng là điều vô cùng bất ngờ đối với khán giả và chưa từng có tiền lệ. Theo thể lệ chương trình, ngôi vị quán quân sẽ trao cho thí sinh có tổng điểm từ BGK và bình chọn của khán giả cao nhất. Do Thu Thủy và Ngân Khánh có điểm từ BGK ngang bằng nhau nên việc hơn kém ở điểm bình chọn sẽ phải quyết định tất cả.

Đêm chung kết (BNHV) 2014, diễn ra tối 22/3 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), được đánh giá là đêm thi "khốc liệt" của những thí sinh ngang tài ngang sức: Thu Thủy, Ngân Khánh và Thanh Vân. Thu Thủy luôn kỹ thuật, tinh tế, lãng mạn. Ngân Khánh đột phá, mãnh liệt và sáng tạo. Thanh Vân thì khéo léo tận dụng tối đa lợi thế của sự biểu cảm, cộng với sự mạo hiểm khi liên tục khai thác những pha nhào lộn, bê đỡ đòi hỏi kỹ thuật cao. Chưa có năm nào, BNHV lại chứng kiến sự căng thẳng đến vậy của cuộc đua tam mã đến ngôi vương.

Chủ đề của đêm thi cuối cùng của mùa thứ 5 này là "Các điệu nhảy trên nền nhạc Michael Jackson" và "Tình yêu". Trong phần thi đầu với các điệu nhảy trên nền nhạc Michael Jackson, cặp đôi gây ấn tượng nhất là Ngân Khánh và Kris. Sau cú đột phá với màn múa cột tuyệt vời ở đêm bán kết, nay Ngân Khánh lại làm khán giả thót tim với những tiết mục trình diễn trên dây nguy hiểm, khắc họa bức tranh trái đất đang đứng trước nguy cơ hủy diệt bởi thiên tai, bệnh dịch, trên nền nhạc ca khúc "Earth Song" kinh điển, khi nhẹ nhàng, khi mãnh liệt.

Cùng sự hỗ trợ trình diễn của cặp đôi Dancesport nhí Thiên Thảo và Minh Quân, các nhân vật trên sân khấu đã khắc họa sống động bức tranh trái đất đang đứng trước nguy cơ hủy diệt bởi thiên tai, bệnh dịch và truyền tải những cảm xúc chân thực nhất đến giám khảo và khán giả; thậm chí, giám khảo Chí Tài còn cảm giác “rợn tóc gáy” với ý tưởng “sóng biển tràn” rất độc đáo của Ngân Khánh. Quả thực sức sáng tạo và tư duy đột phá của Ngân Khánh là thứ vũ khí lợi hại khiến cho màn nhảy của cô luôn tạo sự kích thích với người xem.

Dù chỉ cách nhau có 0,01% nhưng việc BTC quyết định trao giải vàng đồng hạng được cho là sự không tôn trọng khán giả. Khi tính chất đối kháng của cuộc thi càng cao, việc san bằng, dù chỉ rất nhỏ phần trăm bình chọn của khán giả đã cho thấy sự thiếu công bằng từ BTC, đây là điều đáng tiếc cho Ngân Khánh khi cô đã có một phần trình diễn xuất sắc trong
đêm chung kết.

Kết thúc phần thi thứ nhất, cặp đôi Thu Thủy - Daniel, Ngân Khánh - Kris đều giành được 39,5 điểm; cặp đôi Ốc Thanh Vân - Atanas nhận được số điểm thấp hơn một chút với 39 điểm.

Chủ đề "Tình yêu" của phần thi thứ hai là mảnh đất giàu cảm xúc để cả ba cặp thí sinh thỏa sức vẫy vùng vì đây là chủ đề kinh điển. Nếu như cả Thu Thủy và Ngân Khánh chọn tình yêu đôi lứa làm chất liệu cho bài thi của mình thì Thanh Vân lại chọn tình yêu vợ chồng, tình mẫu tử. Thanh Vân và bạn nhảy Atanas đã thật sự hòa vào câu chuyện của hai vợ chồng vừa mất đứa con thân yêu của mình. Nước mắt, sự đau đớn, nỗi ám ảnh mà cặp đôi này thể hiện trong bài thi đã lấy nước mắt của không ít khán giả và cả BGK, khiến giám khảo Chí Tài phải lặng mình không thốt nên lời trước màn biểu diễn này.

Thu Thủy cũng đã thể hiện bản lĩnh và khả năng của mình với những sải bước rộng trên giày mũi cứng, đôi tay uyển chuyển, vào những cung bậc cảm xúc kỳ diệu, trên nền bản nhạc tình bất hủ từng gắn với tên tuổi ca sĩ huyền thoại Whitney Houston: "I will always love you".

Mặc dù phải đối mặt với tiết mục đầy thử thách của Thu Thủy, Ngân Khánh vẫn khẳng định được bản lĩnh và sự sáng tạo của mình khi hóa thân thành nàng Desdemona chịu đựng nỗi oan khuất và phải chết dưới tay chính người chồng mình yêu thương nhất do Kiris thủ vai. Với sự kết hợp của Rumba, Pasodople và múa đương đại, Ngân Khánh và Kris đã thử thách bản thân mình và hoàn thành xuất sắc bài biểu diễn kết thúc phần thi của top 3 BNHV.

Đây được cho là phần biểu diễn thăng hoa nhất của Ngân Khánh, cũng được dư luận đồng tình là màn diễn xuất sắc nhất trong BNHV năm nay, những tràng pháo tay, những tiếng hú hét chính là minh chứng rõ ràng nhất cho khoảnh khắc thăng hoa của Ngân Khánh. Cả 4 giám khảo dường như nghẹn lời trước phần trình diễn quá hoàn hảo của Ngân Khánh và bạn nhảy, đồng thời dành cho họ số điểm tuyệt đối thứ hai trong đêm chung kết.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất