| Hotline: 0983.970.780

Bước tiến vượt bậc về thể lực của đội tuyển Việt Nam

Thứ Ba 22/01/2019 , 10:40 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam đối đầu với Jordan ở vòng 1/8 bằng thế trận tấn công, và để tấn công được như thế, nền tảng thể lực của các cầu thủ phải rất tốt. Đội bóng của HLV Park Hang Seo đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.


Những khoảnh khắc nghẹt thở trong ngày đội tuyển Việt Nam hạ gục Jordan
 

Trường hợp gây bất ngờ nhất trên sân về mặt thể lực có lẽ là cầu thủ chạy cánh phải Nguyễn Trọng Hoàng. Thể hình không cao lớn, nhưng Trọng Hoàng không ngại các pha va chạm mạnh với cầu thủ đối phương, và các pha va chạm dạng này xảy ra rất nhiều trong suốt trận.

Lên công về thủ liên tục, nhưng Trọng Hoàng không hề hụt hơi, mà ngược lại còn là cầu xông xáo nhất lao vào các điểm nóng, giải vây cho đội tuyển Việt Nam ở các pha hãm thành của đối phương, bên cánh do Trọng Hoàng trấn giữ.

Cầu thủ gốc xứ Nghệ còn là người có đường chuyền quyết định để Công Phượng đá nối, ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho đội bóng của HLV Park Hang Seo, mở ra chiến thắng ở loạt sút luân lưu cho đội nhà.

Nền tảng để các cầu thủ Việt Nam tạo nên bất ngờ tại giải năm nay là thể lực dẻo dai 

 

Không ngoa khi cho rằng Trọng Hoàng là hình ảnh tiêu biểu của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Jordan nói riêng và ở giải năm nay nói chung: Mạnh mẽ, đầy khát khao và dẻo dai đến đáng ngạc nhiên.

Nhưng đội bóng của HLV Park Hang Seo không chỉ có mỗi Trọng Hoàng thi đấu năng nổ, hầu hết các vị trí đều rất khoẻ, đầy khát khao thể hiện, không ngại va chạm với các cầu thủ đối phương to, cao hơn mình.

Ngay cả đến những cầu thủ bất lợi về thể hình như Quang Hải, như Phan Văn Đức, Công Phượng vẫn có những pha tăng tốc vượt qua đối thủ, đồng thời có thể chơi nhanh trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Thường xuyên phải tranh chấp tay đôi, phải va chạm với các cầu thủ cao to đến từ đến từ các đội bóng Tây Á nhiều nhất là những hậu vệ. Việc phải tranh chấp, và nhất là phải bật nhảy liên tục để chống bóng bổng vốn rất mất sức, nhưng các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam vẫn tỉnh táo cho đến tận sau 120 phút, chứng tỏ họ được chuẩn bị rất tốt cho giải năm nay.

Sự chuẩn bị tốt chính là tiền đề để đội tuyển Việt Nam gây bất ngờ cho đến thời điểm này của Asian Cup 2019, và một trong những việc được chuẩn bị tốt nhất đó là thể lực của các cầu thủ.

Đá tấn công được trước các đội bóng Tây Á, đồng thời chống chịu được trước sức ép lớn từ họ, nhất là sức ép từ các pha dội bóng bổng, các cầu thủ Việt Nam phải ở một trình độ thể lực nhất định, trước khi không thua đối phương trong các pha tranh chấp!

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm