Nông dân Võ Trung Thành, Chủ nhiệm CLB sản xuất bưởi hồ lô ở ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, cho biết: Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, câu lạc bộ sẽ cung ứng ra thị trường 8.000 trái bưởi hồ lô, 90% trong số này đã được đặt hàng với giá tăng 30% so với năm ngoái.
Điều khác biệt của bưởi hồ lô năm nay là chữ trên trái bưởi (chiếm 30%) rất nổi bật nên giá trị cao. Đến ngày 23 tết nhà vườn trồng bưởi hồ lô bắt tay vào thu hoạch. Loại đặc biệt có giá 1.000.000 đồng/cặp, loại I giá 700.000 đồng/cặp, loại II giá 500.000 đồng/cặp, loại III giá 300.000 đồng/cặp.
Tết năm nay ông Thành cũng xuất khẩu sang Trung Quốc 200 trái bưởi hồ lô. Ước tính, tổng giá trị của 8.000 trái bưởi hồ lô của CLB bán trong dịp tết năm nay trên 5,7 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Thành còn trồng thành công 2.000 trái dưa hấu hồ lô.
Đây là giống dưa Kim Hồng, da vàng ruột đỏ, có trọng lượng từ 2kg trở lên, giá bán tới 3-3,5 triệu đồng/cặp. Trừ hết các khoản chi phí vườn dưa hấu cho lãi 2,5 tỷ đồng.