| Hotline: 0983.970.780

Buồn thay cảnh tượng hoang tàn, dang dở khu tái định cư cho tộc người Đan Lai

Thứ Tư 14/12/2016 , 13:15 (GMT+7)

Đề án Bảo tồn và phát triển tộc người Đan Lai hiện đang sinh sống tại vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông (Nghệ An) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 280/2006/QĐ-TTg ngày 19/12/2006. Đề án có tổng mức đầu tư 93,244 tỷ đồng, thực hiện từ 2007 - 2009. Tuy nhiên...

Tuy nhiên, đến cuối năm 2016, đề án mới thực hiện được 70% khối lượng công việc.
 

Xây dựng dang dở

Đáng chú ý, hợp phần 1 xây dựng khu tái định cư (TĐC) và di chuyển 146 hộ tộc người thiểu số Đan Lai đang sinh sống trên thượng nguồn khe Khặng thuộc 2 bản Khe Cồn, bản Búng, xã Môn Sơn đến vùng TĐC tại 3 bản kẻ Giai, Kẻ Tắt, Bá Hạ thuộc xã Thạch Ngàn.

12-41-44_nhung-ngoi-nh-xy-dung-dng-do-dng-xuong-cp-nghiem-trong
Những ngôi nhà xây dựng dang dở
 

Riêng điểm TĐC Kẻ Tắt được phê duyệt xây dựng 40 ngôi nhà và các công trình phụ trợ kèm theo; xây dựng trường học 5 phòng, nhà ở giáo viên… với tổng vốn trên 36,8 tỷ.

Tuy nhiên, theo báo cáo kết quả thực hiện dự án của UBND huyện Con Cuông, do quỹ đất ở bản Kẻ Tắt, xã Thạch Ngàn không đủ bố trí TĐC cho 40 hộ nên UBND tỉnh Nghệ An đã điều chỉnh cho điểm TĐC này 35 hộ, 5 hộ còn lại chưa đủ điều kiện quy hoạch TĐC.

Thế nhưng, ngay cả khi được điều chỉnh, hợp phần 1 của đề án cũng gặp khó. Theo ghi nhận của PV, tính đến cuối tháng 11/2016, tại khu TĐC bản Kẻ Tắt mới chỉ có 26/35 ngôi nhà sàn bằng xi măng được xây dựng; 9 ngôi nhà còn lại và một số công trình phụ trợ, nhà học 5 phòng, nhà ở giáo viên 3 phòng, khai hoang, cải tạo đồng ruộng 10,75 ha… dở dang.

Khu nhà văn hóa cộng đồng, trường học, hệ thống bể nước… đã hoàn thiện nhưng chưa bàn giao, không được bảo quản, bảo vệ, cỏ mọc um tùm, phân trâu bò vung vãi, cánh cửa hư hỏng.

12-41-44_cnh-cu-bi-hu-hong-3
Cánh cửa hư hỏng
 

12-41-44_nh-vn-ho-cong-dong-dy-phn-gi-suc
Nhà văn hóa đầy phân gia súc
 

Một số ngôi nhà hiện vẫn chưa có phần mái, trơ khung giữa mưa nắng, phần xây thô rêu phong bám đầy. Trong khi đó, những ngôi nhà hoàn thiện chưa có người ở đã xuống cấp, cánh cửa hư hỏng, phên nứa bao quanh nhà bị mối mọt… Một số mái nhà bị đổ, cảnh tượng hoang tàn, đổ phế…
 

Thiếu vốn đầu tư

Theo UBND huyện Con Cuông, tổng khối lượng đã hoàn thành của điểm TĐC là 29,5 tỷ đồng, đạt 80% tổng mức đầu tư được duyệt. Nhưng nguồn vốn đến 30/7/2015 mới được 27,375 tỷ đồng, chỉ đạt 74%. Do vốn thiếu nên điểm tái định cư đã ngừng thi công, các công trình đang xuống cấp.

12-41-44_nhung-ngoi-nh-xy-dung-dng-do-dng-xuong-cp-nghiem-trong-3
12-41-44_nhung-ngoi-nh-xy-dung-dng-do-dng-xuong-cp-nghiem-trong-2
Do vốn thiếu nên điểm tái định cư đã ngừng thi công, các công trình đang xuống cấp nghiêm trọng
 

Đến cuối tháng 11/2016 vẫn còn 212 hộ dân tộc Đan Lai đang sinh sống tại nơi ở cũ. Trong đó có 30 hộ được ở lại theo quy hoạch của đề án; 35 hộ được quy hoạch TĐC nhưng chưa đủ điều kiện di chuyển TĐC; 5 hộ chưa đủ điều kiện quy hoạch TĐC; 64 hộ dự kiến di dời về điểm TĐC số 3 nhưng không khả thi; 78 hộ tăng thêm do mới tách ra ở riêng.

Điều đáng lo ngại là, các hộ dân này hiện đang sống trong vùng lõi Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Mát, đời sống chủ yếu dựa vào núi rừng, nguy cơ rừng bị xâm lấn, phá hại là rất cao.

Bên cạnh đó, một số điểm TĐC theo đề án hiện đang thiếu đất sản xuất do thiếu vốn cải tạo đồng ruộng; một số công trình giao thông thi công dang dở; nhiều điểm TĐC ổn định nhưng thiếu bền vững. Hiện nay, tổng vốn còn thiếu là 26,185 tỷ đồng.

Thiếu vốn không chỉ khiến tiến độ đề án bị ách lại nhiều năm nay mà còn khiến các công trình được thi công chưa đồng bộ, chưa bàn giao bị xuống cấp, gây thất thoát, lãng phí.

12-41-44_cy-di-moc-um-tum-trong-khuon-vien-nh-vn-ho-cong-dong
Cây dại mọc um tùm trong khuôn viên nhà văn hóa cộng đồng
 

Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng BQL các dự án huyện Con Cuông cho biết: “Về cơ bản, cơ sở hạ tầng, kết nối đã hoàn thành được 70%. Tuy nhiên, chưa thể giải phóng mặt bằng để đóng điện lưới vì hành lang lưới điện liên quan đến vùng lõi, vùng đệm của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát.

12-41-44_ong-trn-nh-tun
Ông Trần Anh Tuấn
 

Hiện nay, số hộ Đan Lai cần di chuyển nơi ở đã tăng thêm 78 hộ trong khi kinh phí không những không tăng mà còn đầu tư nhỏ giọt, không đồng bộ dẫn đến triển khai không đồng đều, các công trình đã hoàn thành đang xuống cấp…

Sắp tới, 35 hộ sẽ được di chuyển ra bản Kẻ Tắt nhưng hiện vẫn còn 9 ngôi nhà chưa xây dựng xong. Do thiếu kinh phí, UBND huyện Con Cuông đang đề xuất không tiếp tục di chuyển 69 hộ còn lại ra khu TĐC mới”.

Tộc người Đan Lai có nguồn gốc từ người Kinh, chủ yếu là dòng họ La. Theo như lời kể của các già làng, để chạy trốn sự ác bá của bạo chúa miền Hoa Quân (Thanh Chương, Nghệ An), cả làng họ La gồng gánh nhau trốn chạy mãi lên núi, đến thượng nguồn sông Giăng, nơi không còn nghe thấy tiếng người mới dám dừng chân, hình thành nên tộc người Đan Lai bây giờ. Người Đan Lai cư trú chủ yếu trong rừng sâu, tại bản Cò Phạt, Khe Khặng - xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm