| Hotline: 0983.970.780

Buông Công Phượng ra!

Thứ Năm 22/01/2015 , 21:35 (GMT+7)

Công Phượng đã “chết chìm” ở 3 trận đấu vừa qua của HAGL và thầy Giôm không còn cách nào khác phải thốt lên những lời kiểu: Hãy buông Công Phượng ra!/ HLV Guillaume: Mọi người đã kỳ vọng ở Công Phượng quá nhiều

Công Phượng đúng là không còn “đất sống” trên sân. Trận gặp ĐTLA, Phượng là cái bóng của chính mình, dật dờ và không tài nào thoát ra được sự theo kèm của Chí Công, Hoàng Lâm. Cứ hễ Phượng nhăm nhe tìm đường đột phá là cầu thủ “Gạch” ốp ngay. Sau vài lần, Phượng có vẻ chùn chân, vừa đá vừa cảnh giác.

Đến trận Thanh Hóa, dù đá trên sân nhà nhưng thầy Giôm buộc phải kéo Phượng về giữa sân đá hộ công cho Hoàng Thiên, Văn Toàn. Đó cũng là cách tạo ra khoảng trống lớn hơn cho Công Phượng. Vậy mà Phượng vẫn không “sống nổi”.

Anh càng cố gắng tìm cách thoát ra khỏi sự kèm cặp của đối phương bao nhiêu thì càng rơi vào trạng thái bí bách, thiếu sáng suốt. Phượng cố đi bóng và bị vấp, Phượng tranh chấp đuối thế và bị “ăn đòn” nằm sân, ôm chân, Phượng đá cá nhân, Phượng tần ngần mất hút.

Vòng thứ 4 gặp Hải Phòng ở Lạch Tray, thầy Giôm chuyển sang bài “cất” Công Phượng trên băng ghế dự bị để giảm tải cho anh.

Đến phút 60 của trận đấu khi HAGL bị dẫn bàn, ông mới đưa Phượng vào sân và tiếp tục để anh đá ở vị trí hộ công. Nhưng một lần nữa, ông thầy người Pháp phải thốt lên những lời đại để: Hãy buông Công Phượng ra!

Không chỉ trên mặt cỏ, cả chuyện bên lề của Công Phượng cũng được thầy Giôm bày tỏ mong muốn cho Công Phượng khoảng trống để thở, để chơi bóng.

“Tôi không để Công Phượng thi đấu từ đầu để bảo vệ cậu ấy. Tôi xin lỗi, không chỉ có mình Công Phượng trong đội hình HAGL. Sự quan tâm thái quá sẽ gây ra sự mệt mỏi. Công Phượng giản dị, bình thường thôi. Anh ấy không phải một siêu sao. Anh ấy mới chỉ đang chập chững vào nghề!”, thầy Giôm nói bằng giọng khẩn cầu!

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm