| Hotline: 0983.970.780

Cả 6 học sinh Việt Nam thi toán quốc tế 2012 đều đạt huy chương

Chủ Nhật 15/07/2012 , 17:07 (GMT+7)

Tính đến chiều nay 15.7 theo giờ Việt Nam, tin từ Mar del Plata (Argentina), cả 6 học sinh Việt Nam dự kỳ thi Toán quốc tế lần thứ 53 (IMO 2012) đều đã đạt huy chương.

Tính đến chiều nay 15.7 theo giờ Việt Nam, tin từ Mar del Plata (Argentina), cả 6 học sinh Việt Nam dự kỳ thi Toán quốc tế lần thứ 53 (IMO 2012) đều đã đạt huy chương.

Kết quả chấm điểm cụ thể như sau: Đậu Hải Đăng, lớp 12, THPT chuyên đại học Sư Phạm Hà Nội (31 điểm), chắc chắn đạt huy chương vàng; Nguyễn Tạ Duy, lớp 12, THPT chuyên đại học Sư Phạm Hà Nội đạt 27 điểm; Nguyễn Phương Minh, lớp 12, THPT chuyên đại học Sư Phạm Hà Nội đạt 27 điểm; Nguyễn Hùng Tâm, lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đạt 24 điểm; Trần Hoàng Bảo Linh, lớp 11, trường Phổ thông Năng khiếu - đại học Quốc Gia TP.HCM đạt 20 điểm; Lê Quang Lâm, lớp 12, THPT chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa đạt 19 điểm.


Đoàn Việt Nam tham dự IMO 2012.

Đoàn Việt Nam đạt tổng số 148 điểm. Tuy nhiên hiện nay ban tổ chức vẫn chưa quyết định huy chương. Dự đoán là Việt Nam được 1 vàng, 3 bạc, 2 đồng. Tổng điểm 148, xếp thứ từ 9-13.

Dựa theo kết quả làm bài của tất cả các đoàn, nếu huy chương vàng xuống mức 27 điểm thì Việt Nam được 3 vàng. Cũng có khả năng huy chương bạc xuống tới mức 20 điểm, khi đó Bảo Linh (phổ thông năng khiếu Đại học quốc gia TP.HCM) sẽ được huy chương bạc.

Theo đánh giá của thầy Nguyễn Khắc Minh, chuyên viên Toán của bộ Giáo dục và đào tạo, người trực tiếp tham gia chấm thi cho đoàn Việt Nam tại IMO 2012, đề thi năm nay được coi là khá “dễ chịu” với học sinh Việt Nam với 2 bài hình học, 2 bài đại số thuộc vào sở trường của học sinh nước ta (và đoàn Việt Nam đạt 85% số điểm ở 4 bài này). Đề thi có 2 bài khó thuộc vào lĩnh vực tổ hợp (cụ thể năm nay là bài toán trò chơi) và số học. Ở 2 bài này học sinh Việt Nam chỉ đạt được 4 điểm trên tổng số 84 điểm (6 học sinh x 2 bài x 7 điểm tối đa/bài). Em Đậu Hải Đăng làm trọn vẹn 4 bài 1, 2, 4, 5 và được 3 điểm ở bài 3, xuất sắc đạt huy chương vàng.

Theo SGTT

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm