| Hotline: 0983.970.780

Ca cao hốt bạc

Thứ Sáu 18/03/2011 , 11:17 (GMT+7)

Nếu như 10 năm về trước người dân trồng ca cao ở Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long...chặt bỏ không thương tiếc loại cây này thì nay nó lại quí hơn thịt heo.

Nếu như 10 năm về trước người dân trồng ca cao ở Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long...chặt bỏ không thương tiếc loại cây này thì nay nó lại quí hơn thịt heo. Hiện tại, giá ca cao hạt đang ở mức 70.000 đồng/kg.

Ông Võ Hoàng Anh, ấp Sơn Lộc, xã  Lộc Thuận, Bình Đại, Bến Tre đang hốt bạc với có 1,5 ha ca cao trồng xen vườn dừa. Ông Hoàng Anh cho biết: Năm 2007, dự án Success Alliance hỗ trợ 105 cây giống ca cao để trồng xen trong vườn dừa 30 tuổi. Sau gần 2 năm trồng ca cao đã cho trái và đến nay trung bình khoảng 20 trái/cây, cá biệt có cây cho 50 trái/cây. Bây giờ trung bình thu hoạch 8.000 trái/năm. Nếu tính giá hiện tại là 70.000 đồng/kg hạt khô, cộng với thu nhập từ dừa thì tổng thu nhập từ hai loại cây trồng này khoảng 60 triệu đồng/ha/năm.

Ông Lê Bá Đức, xã Vĩnh Hựu, Gò Công Tây, Tiền Giang cũng đang bội thu với 0,9 ha ca cao xen trong vườn dừa. Ông Đức cho biết: Ca cao nguyên trái được nhiều vựa thu mua với giá 5.000 - 5.400 đồng/kg; còn hạt ca cao qua sơ chế có giá 70.000 đồng/kg. Mức giá này là cao kỷ lục từ đầu năm đến nay, tuy nhiên giới kinh doanh của các Cty dự đoán có khả năng sẽ còn tăng do nguồn cung hạn chế cùng với giá thế giới đang tăng.

 Ở Vĩnh Long nhiều nhà vườn ở Vũng Liêm cũng đang bội thu sau 5 năm hưởng ứng dự án triển khai phát triển ca cao trồng xen trong vườn dừa, vườn cây ăn trái. Theo thống kê của Phòng NN – PTNT Vũng Liêm, trong số gần 800 hộ tham gia trồng 560 ha ca cao thì hiện tại đã có hơn 100 ha đã cho thu họach. Với giá ca cao hạt như hiện nay thì nhà vườn thu nhập bình quân trên 60 triệu đồng/ha/năm, cao hơn những vườn trồng thuần cây dừa từ 10 – 20 triệu đồng/ha, cá biệt nhiều nhà vườn thu trên 100 triệu đồng/ha. Chính từ hiệu quả trên, địa phương này đang đẩy mạnh đầu tư mở rộng diện tích. Theo đó năm 2011, huyện Vũng Liêm tiếp tục trồng xen thêm 300 ha ca cao trong các vườn cây ăn trái, nhất là xen với vườn dừa.

Ông Nguyễn Văn Quới, Phó Chủ tịch UBND nhân huyện Giồng Trôm, Bến Tre khẳng định: Cây ca cao trồng xen dừa là mô hình kinh tế bền vững và là cây tạo ra nguồn nguyên liệu xuất khẩu rất có giá trị. Để giúp nhà vườn tạo ra sản phẩm chất lượng, Dự án do Helvetas (tổ chức phi Chính phủ) tài trợ cho Bến Tre đến hết 2014, với tổng nguồn vốn 507.950 USD. Mục tiêu của dự án nhằm góp phần nâng cao mức sống cư dân nông thôn thông qua việc phát triển, tiếp thị ca cao chất lượng cao, bền vững; qua đó, có thể truy nguyên nguồn gốc khi bán sản phẩm cho thị trường châu Âu.

Ở Tiền Giang, Helvetas cũng hỗ trợ tương tự như Bến Tre để góp phần nâng mức thu nhập cho nhà vườn. Hiện tại, Tiền Giang đã có khoảng 500/1.000 ha ca cao được nông dân huyện Chợ Gạo trồng xen trong vườn dừa, cây ăn trái, đang cho thu hoạch. Ca cao được HTX Ca cao Chợ Gạo thu mua toàn bộ theo giá thị trường. Trung bình thu nhập của nông dân trồng ca cao ở Chợ Gạo khoảng 36 triệu đồng/ha/năm. Hiện tại HTX này chuẩn bị được cấp chứng nhận UTZ. Cây ca cao trồng xen trong vườn dừa, vườn cây ăn trái khác, đã phát triển tốt, giúp nâng cao thu nhập trên cùng 1 đơn vị diện tích. Huyện Chợ Gạo đang tiếp tục triển khai trồng mới với diện tích 1.500 ha...

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm