| Hotline: 0983.970.780

Cá điêu hồng được giá

Thứ Sáu 20/03/2015 , 06:15 (GMT+7)

Trong thời gian qua, người nuôi cá điêu hồng trong lồng bè phấn khởi vì giá cá khá cao, từ 45.000 -50.000đ/kg, tăng 30% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Với mức giá này người nuôi lãi trên 50%. Các tỉnh có số lượng nuôi cá quy mô lớn là Tiền Giang, Đồng Tháp và An Giang, chủ yếu cá được nuôi nằm dọc theo các dòng sông Hậu và sông Tiền nên cá ít bệnh và mau lớn.

Ông Huỳnh Anh Quang, ở xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên (An Giang), nuôi 4 bè cá điêu hồng, mỗi bè có diện tích 6x8m cho biết: Cá điêu hồng nuôi bằng thức ăn công nghiệp khoảng 5-6 tháng có thể thu hoạch, mỗi con đạt trọng lượng từ 600 -900 gram. Cách đây vài ngày bè cá điêu hồng của ông đã được thương lái vào tận nơi thu mua. Sau khi trừ hết các khoản chi phí, gia đình ông Quang lãi hơn 250 triệu đồng.

Theo giới thương lái, hiện loài cá này được thị trường ưa chuộng và có sức tiêu thụ mạnh ở các siêu thị và các chợ lớn nhỏ tại ĐBSCL, thậm chí còn XK sang Campuchia.

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất