| Hotline: 0983.970.780

Cá mái chèo chết tiếp tục dạt vào bờ biển Quảng Bình

Chủ Nhật 17/06/2018 , 07:44 (GMT+7)

Chiều 16/6, tại bờ biển xã Bảo Ninh (TP.Đồng Hới, Quảng Bình ), nhiều người dân đang tắm biển thì phát hiện xác một con cá mái chèo dạt vào.

 Việc cá mái chèo liên tiếp chết dạt vào bờ biển là hiện tượng hiếm gặp

 Đây được xem là hiện tượng hiếm gặp, bởi trong hơn 2 tuần qua, đã có liên tiếp 8 con cá mái chèo chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình.

Theo đó, vào lúc 16 giờ chiều ngày 16/6, một số du khách đang tắm tại bãi biển thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh thì phát hiện xác một con cá mái chèo dạt vào. Theo tín ngưỡng của người dân vùng biển, đây là loài cá thiêng, được gọi là cá hố rồng, cá ông phướn hoặc cá Ngài, vì quan niệm loài cá này rất linh thiêng và thường mang lại may mắn cho ngư dân mỗi chuyến ra khơi. Bởi vậy, ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã tiến hành làm lễ an táng, lập miếu thờ theo phong tục vùng biển.

Cũng vào buổi sáng cùng ngày, tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, xác 1 con cá mái chèo có chiều dài hơn 4 mét và nặng khoảng 45 kg đã dạt vào bờ biển xã này và được ngư dân làm thủ tục mai táng theo nghi thức trang trọng...

Theo một số lão ngư dân dày dặn kinh nghiệm, việc cá mái chèo liên tiếp chết dạt vào bờ biển là hiện tượng hiếm gặp. Đây là loài cá sống ở tầng đáy, những người đi biển rất ít gặp và thông thường 2 đến 3 năm mới phát hiện 1 con chết dạt vào bờ.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất