| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau: 10 ngư dân bị Thái Lan bắt giữ, sắp về nước

Thứ Ba 17/07/2018 , 14:06 (GMT+7)

Ngày 17/7, một nguồn tin cho biết, Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau, vừa có thông báo chính thức về việc 10 ngư dân của Cà Mau bị Thái Lan bắt giữ trước đó, do vi phạm vùng biển, đã được nước này trục xuất về nước vào ngày 18/7.

10 ngư dân của Cà Mau bị Thái Lan bắt giữ do vi phạm lãnh hải sẽ trở về nước vào ngày 18/7

Theo nguồn tin, trước đó, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã có văn bản để thông tin về việc 12 ngư dân của Việt Nam được Thái Lan trục xuất về nước. Tại văn bản này, có 10 ngư dân của Cà Mau.

Được biết, sau khi bị nước bạn trục xuất về nước, 10 ngư dân ở Cà Mau sẽ đáp chuyến bay VJ.804, vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 18/7 tới, tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất (TP. HCM).

Trong số 10 ngư dân này, có 6 ngư dân thường trú huyện Trần Văn Thời, 2 ngư dân ở Cái Nước và 2 ngư dân ngụ TP. Cà Mau. Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền các địa phương đã có thông báo đến gia đình các ngư dân nắm.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất