| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau: Cần di dời hơn 6.700 hộ dân đến nơi an toàn

Thứ Bảy 28/09/2019 , 14:51 (GMT+7)

Tỉnh Cà Mau đã công bố tình hình khẩn cấp sạt lở bờ biển, bờ sông trên địa bàn.

Cùng với đó, tại những nơi chưa có hệ thống đê mới, đai rừng phòng hộ bị phá hủy nghiêm trọng, sóng biển tiến sát vào vùng sản xuất, khu vực ở của các hộ dân.

Hiện Cà Mau có trên 6.700 hộ dân cư sống ven sông, kênh, gạch cần sớm di dời đến nơi ở an toàn.

Theo ngành chức năng Cà Mau, hiện tỉnh có trên 6.700 hộ dân cư sống ven sông, kênh, rạch cần sớm di dời đến nơi ở an toàn.

Trước tình hình trên tỉnh cũng đã đề ra kế hoach và nhu cầu bố trí lại dân cư ven sông, kênh, rạch giai đoạn 2019 - 2020, giai đoạn 2020 - 2025, trong đó, có 4 đối tượng được ưu tiên.

Cụ thể, ưu tiên hàng đầu là cho hơn 1.000 hộ dân bị mất nhà cửa, hiện nay không có nhà ở, đang ở nhờ hoặc ở tạm. Tiếp đến là bố trí lại cho hơn 3.000 hộ dân khu vực bờ sông mức độ sạt lở đặc biệt nguy hiểm, nguy hiểm; khu vực bờ sông chính bị sạt lở trực tiếp đe dọa an toàn khu đô thị, khu dân cư sinh sống tập trung; khu vực bờ sông bị ngập lũ hàng năm phải sơ tán.

Lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương khảo sát tình hình sạt lở tại khu vực biển đông Cà Mau

Ngoài ra, còn có gần 2.200 hộ dân trong khu vực bờ sông và gần 500 hộ dân trong khu vực bờ kênh, rạch mức độ sạt lở bình thường; khu vực có nguy cơ bị ngập lũ cũng cần di dời đến nơi ở mới.

Theo tính toán, tổng nhu cầu vốn để thực hiện di dời các hộ dân cư sống ven sông, kênh, rạch đến nơi ở an toàn là trên 940 tỷ đồng.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.