| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau: Chủ động ứng phó với triều cường

Thứ Năm 18/11/2010 , 09:30 (GMT+7)

Để chủ động ứng phó với triều cường, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương di dời dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở...

Nguồn tin từ Trung tâm Khí tượng-Thủy văn tỉnh Cà Mau cho biết: Từ nay đến cuối năm, Cà Mau có thể hứng chịu thêm 3 đợt triều cường mới. Dự báo từ ngày 20-21/11, trên địa bàn tỉnh sẽ xuất hiện đợt triều cường, đỉnh triều đạt 61cm, cao nhất trong 10 năm qua.

Để chủ động ứng phó với triều cường, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương di dời dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở, đặc biệt là hộ dân sinh sống ở các cửa sông, ven biển-nơi triều cường có thể dâng cao bất thường vượt nhiều so với dự báo; hướng dẫn nhân dân chủ động gia cố đê bao, bờ vuông…nhằm bảo vệ vụ mùa sản xuất.

Được biết, đợt triều cường xảy ra vào đầu tháng 11 vừa qua, đã gây ngập tràn trên 90 km đê xung yếu.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất