| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau: Chủ tịch xã tiếp tục gây bức xúc

Thứ Năm 09/10/2014 , 09:31 (GMT+7)

Chưa hết chuyện gả con gái không đủ tuổi, thì nay lại thêm chuyện ông Lê Công Quẩn, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận (huyện Phú Tân) đứng phía sau chỉ đạo cấp dưới ký giấy khai sinh sai quy định.

Sáng ngày 8/10, nguồn tin từ UBND huyện Phú Tân, cho biết, đơn vị này đã chỉ đạo xử lý nghiêm vụ ký giấy khai sinh sai thẩm quyền xảy ra tại xã Phú Thuận.

Hồ sơ vụ việc cho thấy, UBND xã Phú Thuận, cụ thể là ông Nguyễn Minh Chất, Phó Chủ tịch UBND xã, và ông Võ Khắc Lâm, cán bộ tư pháp - hộ tịch xã, đã ký, cấp giấy khai sinh cho bé Đặng Nguyễn Công Khanh là sai thẩm quyền vì cha mẹ của bé này không có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

Hai người này đã bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Theo thông tin một số cán bộ đang công tác tại xã Phú Thuận cho biết, "tuy ông Chất là người ký giấy khai sinh, nhưng người thực chất đứng phía sau chỉ đạo là ông Lê Công Quẩn”.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.