| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau: 'Hỏa tốc' chỉ đạo các địa phương ứng phó bão số 1

Thứ Năm 03/01/2019 , 10:16 (GMT+7)

Sáng 3/1, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Cà Mau ban hành Công văn hỏa tốc về việc tăng cường theo dõi, ứng phó với cơn bão số 1 (bão Pabuk).

Văn bản do ông Lê Văn Sử, PCT UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực BCH PCTT-TKCN tỉnh Cà Mau ký.

Tỉnh Cà Mau đã ban hành Công văn hỏa tốc chỉ đạo các địa phương ứng phó với bão số 1

Theo BCH PCTT-TKCN tỉnh Cà Mau, hồi 4 giờ sáng 3/1, vị trí tâm bão số 1 (bão Pabuk) ở khoảng 6,3 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, cách Mũi Cà Mau 230km về phía Nam Đông Nam, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 – 9, giật cấp 11, bão di chuyển theo hướng Tây Tấy Bắc, mỗi giờ đi được 15km. Như vậy, lúc 6 giờ sáng cùng ngày, bão số 1 đang ở tọa độ số 104,7 độ Kinh Đông, tức ở vị trí ngang phía dưới Mũi Cà Mau.

Trước tình hình trên, BCH PCTT-TKCN tỉnh Cà Mau yêu cầu Trưởng BCH PCTT-TKCN các huyện, thành phố Cà Mau, đặc biệt là các huyện ven biển chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra tình hình ven biển để báo cáo kịp thời những vụ việc xảy ra. Đồng thời, triển khai các biện pháp cần thiết, để kịp thời ứng phó với tình huống thiên tai xảy ra. Đặc biệt, là các tình huống sóng to, gió lớn ở các vùng cửa sông, ven biển. Thường xuyên báo cáo tình hình về BCH PCTT-TKCN tỉnh Cà Mau nắm và có hướng chỉ đạo.

Tại huyện Ngọc Hiển, công tác chuẩn bị, sẳn sàng ứng phó với bão số 1 cơ bản hoàn tất. Tại các cửa biển, số lượng tàu thuyền cập bến neo đậu đúng quy định. Đồng thời, địa phương phối hợp với các đồn biên phòng vận động, tuyên truyền bà con ngư dân không nên ra biển cho đến khi bão tan và đảm bảo liên lạc với các phương tiện tàu thuyền.

Ông Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch UBND xã Tân Ân, cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, địa phương đã hoàn tất công tác vận động người dân chằng chống nhà cửa, di dời người và tài sản tại các khu vực ven biển vào nơi an toàn. Sẳn sàng ứng phó với bão số 1”.

Theo ông Nam, địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là với bão số 1. Hiện đội tàu cứu hộ của địa phương đang tập trung tại cửa biển, sẳn sàng hỗ trợ cơ quan chức năng ứng phó khẩn cấp khi có tỉnh huống xảy ra. “Đã 2 ngày nay, đơn vị đã phân công cán bộ trực 24/24 để theo dõi diễn biến của bão số 1. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân sống ở khu vực ven biển đến nơi an toàn để tránh bão và không cho tàu thuyền ra khơi đánh bắt”, ông Nam nói.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất