| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau: Hơn 720 hộ dân gồng mình chống chọi với triều cường dâng cao

Thứ Hai 05/08/2019 , 09:35 (GMT+7)

Triều cường dâng cao làm nước ngập vào nhà của 723 hộ dân, ước tính thiệt hại gần 3,4 tỷ đồng.  

Ngày 4/8, ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND huyện U Minh cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra mưa lớn, gió mạnh làm sập, tốc mái, nước dâng ngập nhiều căn nhà của người dân, ước tổng thiệt hại ban đầu trên 4 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 3/8, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn huyện U Minh đã xảy ra mưa lớn, kèm theo gió mạnh làm sập 75 căn nhà.
Trong đó, sập hoàn toàn 22 căn nhà, tốc mái 53 căn nhà.
Ứớc thiệt hại khoảng 750 triệu đồng.

Trong 22 căn nhà bị sập hoàn toàn ở các xã Khánh Hội có 15 căn, xã Khánh Thuận 3 căn, còn lại các xã Khánh An, Khánh Hòa, Khánh Tiến và thị trấn U Minh. 53 căn nhà bị tốc mái gồm xã Khánh An 10 căn, Khánh Thuận 8 căn, Khánh Lâm 5 căn, Khánh Hội 18 căn và xã Khánh Tiến 12 căn.

Cụ thể, tại xã Khánh Hội nước dâng cao đã làm 706 căn nhà bị ngập, làm ảnh hưởng đến hoa màu và tôm nuôi thủy sản, ước tính thiệt hại trên 3 tỷ đồng.

Tại xã Khánh Tiến sập nhà và nước dâng đã cuốn trôi hoàn toàn 15 căn nhà của các hộ dân ở rừng phòng hộ đê biển Tây.
Nước cũng làm cuốn trôi tài sản của 17 hộ dân sống trong rừng phòng hộ đê biển Tây
Mưa to kèm gió lớn là nhiều cây đổ chắn ngang đường.

Trước tình hình trên, UBND huyện U Minh cùng với các ngành, đoàn thể của huyện, UBND xã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi và hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại. Động viên các gia đình sửa chữa lại nhà, ổn định cuộc sống, tiếp tục tham gia sản xuất.

Tuyến đê biển phòng hộ ven biển tại xã Khánh Bình Tây (H.Trần Văn Thời) đang được khắc phục.
Tuyến đê phòng hộ ven biển này có vai trò ngăn mặn, bảo vệ sản xuất hệ sinh thái ngọt cho trực tiếp 2 huyện U Minh và Trần Văn Thời.

Trước đó, tại tuyến đê phòng hộ ven biển thuộc xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), mưa lớn kèm theo to, sóng lớn đánh liên tục vào đê biển gây sạt lở thân đê phòng hộ.  

Thủy triều dâng cao, làm cho mực nước lên cao kỷ lục, nước mặn đã tràn qua mặt đê vào vùng ngọt hóa. Có nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất của hàng ngàn hộ dân đang sinh sống trong đê.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất