| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau: Lốc xoáy làm sập nhà khiến một phụ nữ tử vong

Thứ Sáu 09/08/2019 , 15:31 (GMT+7)

Hai mẹ con đang ở trong nhà, thì bất ngờ nhà sập đè lên bà Thảo.

Chiều 9/8, ông Lâm Quốc Cường, chủ tịch UBND xã Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận lốc xoáy làm sập nhà, khiến một người tử vong.

Lốc xoáy đã làm sập nhà khiến một phụ nữ tử vong.

Theo đó, tối ngày 8/8, trên địa bàn xã Tam Giang Tây xảy ra lốc xoáy. Lúc này, bà Đoàn Thị Thu Thảo (54 tuổi, ngụ tại ấp Dinh Cũ), cùng với con trai là Lê Tấn Điền đang ngồi trong nhà xem phim thì bất ngờ nhà sập, đè bà Thảo.

Khi phát hiện căn nhà bị sập, anh Điền nhanh chóng tháo dỡ cây đưa mẹ ra nơi an toàn và truy hô mọi người đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi đưa được bà Thảo ra thì nạn nhân đã tử vong.

Theo ông Cường, khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã đến chia sẻ, động viên gia đình khắc phục khó khăn, đồng thời hỗ trợ chi phí mai táng.

Hiện trường vụ lốc xoáy.

Cũng trong ngày 9/8, ông Hồ Thanh Sử - Chủ tịch UBND xã Tắc Vân (TP Cà Mau) - cho biết, do bị ảnh hưởng lốc xoáy xảy ra vào tối 8/8 nên 27 căn nhà của người dân địa phương bị tốc mái và sập.

Trong đó, nhà ăn của Trường mẫu giáo Sơn Ca bị sập hoàn toàn, hai phòng học của Trường THCS Nguyễn Du cũng bị tốc mái.

Xem thêm
Bà Nguyễn Huyền Anh làm Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh

QUẢNG NINH Ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.