| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau: Ngày 25.11 xử phúc thẩm vụ hành hạ dã man cháu Hào Anh

Thứ Hai 01/11/2010 , 09:27 (GMT+7)

Ngày 29.10 tin từ Tòa án nhân dân tối cao TPHCM cho biết: Ngày 25.11 sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hành hạ dã man cháu Nguyễn Hào Anh của vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm chủ trại tôm giống Minh Đức cùng đồng bọn.

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao TP HCM trong phiên xét xử phúc thẩm là ông Nguyễn Hùng Việt.

Trước đó, luật sư đại diện hợp pháp cho vợ chồng Giang-Thơm xin hoãn phiên tòa xét xử hôm 20.9. Cùng lúc, vợ chồng Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm cũng có đơn đề nghị các cơ quan tố tụng tiến hành giám định lại thương tật và tuổi của cháu Hào Anh. Vợ chồng Giang-Thơm cho rằng vợ chồng y có hành hạ cháu Hào Anh nhưng không đến mức 66,83% như cáo trạng đã nêu, và tuổi thật của Hào Anh chưa đúng.

Theo nguồn tin từ Tòa án nhân dân tối cao TP HCM cho biết luật sư tham gia bào chữa cho vợ chồng Giang-Thơm trong phiên xét xử phúc thẩm vào ngày 25.11 sắp tới là LS Huỳnh Cao Lực thuộc đoàn luật sư tỉnh Cà Mau.

Đối với bị hại là cháu Nguyễn Hào Anh sẽ được LS Nguyễn Thị Hồng Liên thuộc đoàn luật sư TP HCM bảo vệ quyền lợi hợp pháp theo chỉ định của Hội bảo vệ quyền lợi trẻ em. Toàn bộ chi phí ăn ở đi lại của LS Liên sẽ được báo Pháp luật TP HCM tài trợ.

Trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào ngày 29.6 vừa qua, Tóa án nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên phạt Huỳnh Thanh Giang và Mã Ngọc Thơm mỗi bị cáo 23 năm tù về tội cố ý gây thương tích và hành hạ người khác. Hai đồng phạm là Lưu Văn Khánh và Lâm Lý Quỳnh mỗi bị cáo nhận 1 năm 6 tháng tù, có cùng tội danh trên.

Chiều cùng ngày ông Đào Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau (nơi Hào Anh đang sinh sống) cho biết: Hiện cháu Hào Anh đang theo học lớp 4 tại trường tiểu học Kim Đông, xã Tắc Vân Tp Cà Mau. Việc đến trường của Hào Anh được cán bộ của trung tâm thay phiên nhau đưa ruớc, và dạy kèm thêm cho cháu 2 giờ/ngày. Nhờ vậy mà sức học của cháu Hào Anh đang phát triển rất tốt sau một thời gian hơn 2 năm cháu bỏ học.

Ông Hoàng còn cho biết thêm tổng số tiền ủng hộ cháu Hào Anh trong thời gian qua hơn nửa tỷ đồng. Và cháu Hào Anh sẽ được toàn quyền sử dụng khi cháu đủ 18 tuổi.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm