| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau: Sạt lở, 7 căn nhà rơi xuống sông

Thứ Hai 16/06/2014 , 09:07 (GMT+7)

Khoảng 23 giờ ngày 14/6, tại khu dân cư ven Kinh Ba, khóm 4, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, làm sập 7 căn nhà của 6 hộ dân, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

Trung tá Nguyễn Văn Việt – Chính trị viên Đồn Biên phòng Rạch Gốc (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết: Sáng 15/6, đơn vị đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia cùng các lực lượng của địa phương giúp dân vớt tài sản, khắc phục hậu quả vụ sạt lở.

Được biết, vụ sạt lở đất không có biểu hiện bất thường nên người dân không kịp đối phó. Rất may, kết cấu nhà dân được làm một nửa ở trên bờ, nửa dưới sông, khi sạt lở xảy ra thì người dân chủ yếu nằm ngủ ở phía trên bờ, do đó may mắn không có người bị thương. Nhưng hầu hết tài sản của các hộ dân bị vùi xuống sông. Hộ bị thiệt hại nặng nhất khoảng 500 triệu đồng là nhà ông Trần Thanh Tùng (SN 1966).

Sáng 15/6, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển cùng các cơ quan đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị sập nhà. UBND huyện ủng hộ ban đầu mỗi hộ từ 1,5 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng, tùy mức độ thiệt hại và hoàn cảnh của từng gia đình.

Từ đầu mùa mưa đến nay trên địa bàn tỉnh Cà Mau, tập trung chủ yếu ở các huyện Ngọc Hiển, Năm Căn, Đầm Dơi... xảy ra nhiều vụ sạt lở đất, nhấn chìm 39 căn nhà của người dân, làm thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất