| Hotline: 0983.970.780

Cả một đoạn đường bê tông đổ sụp xuống sông

Chủ Nhật 14/06/2020 , 18:00 (GMT+7)

Chỉ trong 4 ngày qua TP Cần Thơ bất ngờ xảy ra 2 vụ sạt lở. Nguy cơ sạt lở vẫn đang tiếp diễn trong mùa mưa bão năm nay.

Sạt lở đường bê tông ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Ảnh: CTV.

Sạt lở đường bê tông ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Ảnh: CTV.

Ngày 14/6, vào khoảng 7 giờ 30 phút, tại khu vực Khánh Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng sạt lở xuống kênh Thạnh Đông một đoạn đường bê tông nối tuyến giao thông nông thôn. Đoạn đường sạt lở rộng từ 2 m đến 3 m kéo dài một vệt khoảng 40 m làm gián đoạn giao thông, gây khó khăn người dân qua lại với các khu vực nông thôn lân cận.

Đặc biệt, vào lúc xảy ra sạt lở có 2 người dân chạy xe gắn máy té nhào xuống kênh nhưng may mắn không bị thương tích. Sau vụ sạt lở Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạn quận Cái Răng và UBND phường Phú Thứ tổ chức lực lượng dân quân địa phương mở đường tạm vào trong cho người dân đi lại tạm thời. 

Trước đó, vào sáng 10/6 một vụ sạt lở làm sụp mố cầu Rạch Cam xuống sông làm gián đoạn xe lưu thông qua lại trên đường tỉnh 918 tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy.

Sạt lở đường bê tông ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Ảnh: CTV.

Sạt lở đường bê tông ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Ảnh: CTV.

Trong mấy năm gần đây sạt lở thường xảy ra vào đầu mùa mưa, khi mực nước triều hạ thấp trên các tuyến sông Cần Thơ, Ô Môn, sông Hậu. Chính quyền địa phương đã ứng cứu kịp thời và đề xuất giải pháp khắc phục lâu dài.

Theo đó, Hội đồng nhân dân TP Cần Thơ đã tổ chức kỳ họp bất thường, với nội dung thông qua chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2020 – 2023 với tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Trong đó, có một dự án kè chống sạt lở bờ sông Ô Môn và đoạn khu vực chợ Mỹ Khánh, huyện Phong Điền.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tăng cường tình đoàn kết.