| Hotline: 0983.970.780

Cả nước sẽ rực sáng pháo hoa đêm Giao thừa Tết Giáp Ngọ

Thứ Ba 21/01/2014 , 15:19 (GMT+7)

Xuân Giáp Ngọ 2014 đang tới. Khắp mọi miền Tổ quốc, khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ được đánh dấu bằng những màn pháo hoa lung linh, rực rỡ, hứa hẹn một năm mới với nhiều thành tựu mới.

Xuân Giáp Ngọ 2014 đang tới. Khắp mọi miền Tổ quốc, khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ được đánh dấu bằng những màn pháo hoa lung linh, rực rỡ, hứa hẹn một năm mới với nhiều thành tựu mới.


Trình diễn pháo hoa tại cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2013

Năm nay, các điểm bắn pháo hoa được các địa phương bố trí tại trung tâm, thuận tiện giao thông và là nơi lý tưởng để người dân chiêm ngưỡng những màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt trong đêm Giao thừa 30/1.

Theo ghi nhận của phóng viên, các địa phương đã sẵn sàng mọi điều kiện để việc bắn pháo hoa diễn ra an toàn, tiết kiệm, văn minh.

Tại thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước, người dân sẽ được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ trong vòng 15 phút tại 29 điểm thuộc các quận, huyện trên địa bàn, trong đó có 5 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp.

Các điểm tầm cao gồm: Hồ Hoàn Kiếm có 2 điểm trước Bưu Điện Hà Nội và trước trụ sở Báo Hà Nội mới (Quận Hoàn Kiếm); Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng); vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ); hồ Văn Quán (quận Hà Đông) và Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (huyện Từ Liêm). 24 điểm còn lại được tổ chức tại các huyện, thị trên địa bàn.

Cùng thời điểm đó, đồng bào tại thành phố mang tên Bác sẽ được thưởng thức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật trong vòng 15 phút, tại 6 điểm, trong đó có 1 điểm tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và 5 điểm tầm thấp tại Công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc (quận 9), Đền Tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược (huyện Củ Chi), Sân bóng đá huyện Cần Giờ, Khu Tưởng niệm Liệt sỹ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), Khu Di tích Lịch sử Láng Le – Bàu Cò, huyện Bình Chánh.

Đúng thời khắc Giao thừa, tại các tỉnh miền núi phía Bắc, những màn pháo hoa sẽ tỏa sáng đón chào năm mới. Ngoài thành phố Lào Cai, Tết năm nay đồng bào các dân tộc ở huyện nghèo Mường Khương (Lào Cai) náo nức khi lần đầu tiên được xem bắn pháo hoa nhân dịp đón Giao thừa.

Ông Pờ Sảo Mìn, người dân tộc Pa Dí, ở thị trấn Mường Khương, phấn khởi nói: Đầu năm 2013, bà con các dân tộc huyện Mường Khương phải căng sức chống chọi với trận mưa đá lịch sử, nhờ được Đảng, Nhà nước và các đoàn thể xã hội trong tỉnh, trong nước quan tâm mà chúng tôi đã sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và sản xuất. Nay được biết tỉnh Lào Cai tổ chức bắn pháo hoa ngay tại huyện thì vui quá, đồng bào rất háo hức tu sửa nhà cửa, sắm Tết để đón sự kiện này.

Tại Điện Biên, đón Xuân Giáp Ngọ, những chùm pháo hoa tầm thấp sẽ rực sáng trên bầu trời Quảng trường Trung tâm hội nghị tỉnh (thành phố Điện Biên Phủ). Năm nay, tỉnh Điện Biên tổ chức bắn pháo hoa ở một điểm duy nhất, thay vì bắn tại 3 điểm tại trung tâm tỉnh lỵ và 2 địa phương khác như mọi năm.

Tỉnh Lai Châu sẽ bắn 90 giàn pháo hoa tầm thấp trong thời gian 15 phút tại 2 điểm là bờ hồ công viên Thủy Sơn (thành phố Lai Châu) và thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường).

Tại Bắc Kạn, người dân sẽ được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tầm thấp tại hai điểm ở đầu cầu sắt, bên bờ sông Cầu (thị xã Bắc Kạn) và tại Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện, thị trấn Bằng Lũng (huyện Chợ Đồn).

Vào thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang sẽ được chứng kiến màn bắn pháo hoa tầm cao và tầm trung với những giàn pháo hoa đẹp mắt như pháo hoa đuôi hổ, đuôi rồng, hoa cúc, liễu rủ... tại thành phố Tuyên Quang và huyện Sơn Dương.

Tỉnh Hòa Bình sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 9 điểm thuộc trung tâm thành phố Hòa Bình và trung tâm các huyện Lương Sơn, Tân Lạc, Kỳ Sơn, Lạc Sơn, Kim Bôi, Nhà văn hóa huyện Cao Phong, sân vận động trung tâm huyện Yên Thủy, khu vực Đồi Hoa thuộc thị trấn Chi Nê (huyện Lạc Thủy).

Tại Phú Thọ - Đất Tổ linh thiêng, đông đảo người dân sẽ được thưởng thức pháo hoa tầm cao tại khu vực hồ Công viên Văn Lang (thành phố Việt Trì) và khu vực Đồi Tre, xóm Dế, khu 8, xã Tân Phú (huyện Tân Sơn). Mỗi điểm bắn 120 giàn pháo hoa trong thời gian từ 0 giờ 00 đến 0 giờ 15 ngày mùng 1 Tết.

Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, khu vực các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ cũng bừng sáng, rực rỡ với những màn pháo hoa đón năm mới. Thành phố Cảng Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực bờ hồ Tam Bạc và Nhà triển lãm thành phố. Số lượng pháo gồm 500 khẩu tầm cao và 90 giàn tầm thấp.

Tỉnh Ninh Bình chào đón năm mới bằng màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài trong thời gian 15 phút, với tâm điểm là thành phố Ninh Bình và huyện Gia Viễn.

Tỉnh Thanh Hóa tổ chức bắn pháo hoa chào đón thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới tại 3 địa điểm gồm: Trung tâm thành phố Thanh Hóa, trung tâm huyện Ngọc Lặc và Khu kinh tế Nghi Sơn. Dự kiến tại mỗi địa điểm, màn trình diễn pháo hoa sẽ kéo dài từ 12 đến 15 phút.

Đón chào năm mới Giáp Ngọ 2014, các địa phương khu vực miền Trung cũng sẽ rực sắc pháo hoa đêm Giao thừa. Tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm: Kỳ Đài-Ngọ Môn (thành phố Huế) và thị trấn Phú Đa (huyện Phú Vang).

Tại Đà Nẵng - nơi từng tổ chức thành công các cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế, đông đảo người dân và du khách sẽ thêm một lần được chứng kiến màn trình diễn pháo hoa ấn tượng tại 2 điểm (4 cụm). Trong thời gian 15 phút, bắt đầu từ 0 giờ 00 ngày mùng 1 Tết, hơn 2.000 quả pháo hoa tầm cao sẽ đồng loạt nổ trên bầu trời như những ngôi sao băng lung linh, huyền ảo, mang theo niềm tin và hy vọng về sự phát triển mạnh mẽ của thành phố năng động.

Tại đông bắc cầu Sông Hàn sẽ bắn pháo hoa ở các cụm: công viên đường Bạch Đằng, thuộc phường Thạch Thang, quận Hải Châu (đầu đường Lê Văn Duyệt); đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà (đầu đường Nguyễn Thế Lộc).

Tại tây nam cầu Rồng bao gồm cụm công viên đường 2 Tháng 9, thuộc phường Bình Hiên, quận Hải Châu (khu vực tàu du lịch Sông Hàn); đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường An Hải Tây, quận Sơn Trà (đầu đường Hà Thị Thân).

Đánh dấu thời khắc Giao thừa, đón năm mới Giáp Ngọ 2014, ở khu vực Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (thành phố Pleiku) và trung tâm thị xã An Khê.

Thành phố Pleiku và thị xã An Khê đã xây dựng phương án và huy động lực lượng bảo vệ trật tự, đảm bảo an toàn cho người dân ở các nơi đến xem bắn pháo hoa; đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện về sân bãi, chỗ gửi xe..., tạo môi trường thuận lợi cho nhân dân hưởng trọn niềm vui trong đêm Giao thừa.

Tại tỉnh Đắk Lắk, bắt đầu từ 22 giờ đêm Giao thừa, đồng bào các dân tộc cũng sẽ được chiêm ngưỡng những tràng pháo hoa muôn màu sắc ở 2 địa điểm là Quảng trường huyện Krông Pắk và Quảng trường Buôn Ma Thuột. Tỉnh Kon Tum tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại huyện Đăk Hà, khu vực bờ kè sông Đăk Bla và Quảng trường thành phố Kon Tum.

Khu vực duyên hải Nam Trung bộ, tỉnh Ninh Thuận tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm thấp đón Xuân Giáp Ngọ 2014 tại khu vực Quảng trường - Tượng đài, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm vào thời khắc Giao thừa, nhằm động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tiếp tục nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014.

Tại các địa phương thuộc khu vực Đông Nam bộ, sắc Xuân phương Nam sẽ được điểm tô bởi những màn pháo hoa rực rỡ. Tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp ở 7 điểm, trong đó ngân sách tỉnh chi 2 điểm bắn ở thành phố Thủ Dầu Một và huyện Dầu Tiếng, còn 5 điểm bắn ở các huyện, thị xã, sử dụng kinh phí xã hội hóa.

Tại tỉnh Đồng Nai, điểm nhấn của các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Tết năm nay chính là màn bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa. Lễ hội bắn pháo hoa sẽ diễn ra trên sông Đồng Nai, vị trí bắn trên cầu Hóa An. Địa điểm này được kỳ vọng màn bắn pháo hoa thêm lung linh, huyền ảo và tạo cơ hội cho người dân dễ dàng chiêm ngưỡng.

Hòa chung không khí phấn khởi cùng cả nước đón năm mới, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ bắn pháo hoa tại thành phố Vũng Tàu và thành phố Bà Rịa trong vòng 15 phút, phục vụ người dân.

Đón Giao thừa Giáp Ngọ 2014, tỉnh Tây Ninh tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 3 điểm là thành phố Tây Ninh (tại sân vận động thành phố), huyện Trảng Bàng (tại thị trấn Trảng Bàng), huyện Tân Châu (tại thị trấn Tân Châu). Tại các địa điểm bắn pháo hoa, ngành Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh tổ chức các hoạt động giao lưu biểu diễn văn nghệ với chủ đề "Mừng Đảng, mừng Xuân" phục vụ người dân địa phương và công nhân tại các khu công nghiệp không có điều kiện về quê ăn Tết.

Với các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long - nơi có những miệt vườn sông nước, cùng với đờn ca tài tử chào xuân, những màn pháo hoa cũng sẽ tỏa sáng trong đêm Giao thừa. Thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa từ 0 giờ 00 đến 0 giờ 15 phút, sau lời chúc Tết của Chủ tịch nước. Trong đó, có 1 điểm bắn tầm cao với 300 quả, tại Nhà hàng Hoa Sứ (quận Ninh Kiều) và 3 điểm bắn tầm thấp, 60 giàn/điểm, tại thị trấn của 3 quận, huyện là Vĩnh Thạnh, Phong Điền, Thốt Nốt.

Trong không khí phấn khởi đón xuân mới, tỉnh Tiền Giang tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm: thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công. Vĩnh Long tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm thấp trong thời khắc Giao thừa tại Quảng trường Vĩnh Long bên bờ sông Tiền. Tỉnh Hậu Giang bắn pháo hoa tại một điểm duy nhất là trung tâm thành phố Vị Thanh.

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân thưởng thức, chiêm ngưỡng pháo hoa, tỉnh Hậu Giang chỉ đạo ngành chức năng, nhất là ngành công an, giao thông phân luồng, tuyến giao thông đi lại thuận tiện, đảm bảo an ninh trật tự… để mọi người đến xem và cùng đón năm mới vui tươi, hạnh phúc.

Thời gian bắn pháo hoa đêm Giao thừa năm nay tại hai tỉnh Bạc Liêu và An Giang sẽ diễn ra sớm hơn các tỉnh, thành phố khác. Từ 23 giờ 30, tỉnh Bạc Liêu sẽ đồng loạt bắn pháo hoa tại 3 điểm là thành phố Bạc Liêu; khu vực giáp ranh 2 huyện Hồng Dân và Phước Long; khu vực giáp ranh giữa 2 huyện Giá Rai và Đông Hải.

Trong khi đó, tỉnh An Giang sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm là thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu; mỗi điểm bắn 30 phút bắt đầu từ 21 giờ 30 đêm 30 Tết.

Nơi cực Nam Tổ quốc, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa tại trung tâm thành phố Cà Mau và một số huyện như Ngọc Hiển, Năm Căn, Đầm Dơi, Thới Bình, U Minh, Trần Văn Thời.

Với phương châm hướng về cơ sở, để không khí đón xuân ấm áp đến với mọi người, mọi nhà, nhất là đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, những công nhân đang ngày đêm lao động trên công trường không có điều kiện về với gia đình…, cùng với những màn pháo hoa rực rỡ, các địa phương trong cả nước tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phong phú, hấp dẫn “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Ngọ”.

(Vietnam+)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất