| Hotline: 0983.970.780

Cả nước thi đua xây dựng Nông thôn mới

Thứ Năm 09/06/2011 , 10:29 (GMT+7)

“Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy trong bài phát biểu tại lễ phát động thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” diễn ra hôm qua (8/6) tại Hà Nội.   

Hiện  nông thôn là địa bàn sinh sống của khoảng 70% dân số; nông nghiệp tạo việc làm cho khoảng 50% lao động, đóng góp khoảng 20% GDP, gần 30% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Sau 25 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo cùng với nhiều phong trào thi đua được phát động và triển khai rộng khắp ở các cấp, các ngành, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được thành tựu khá toàn diện và to lớn. Nông nghiệp tăng trưởng với tốc độ khá cao, kim ngạch xuất khẩu năm 2010 của ngành đạt khoảng 20 tỷ USD; nhiều mặt hàng xuất khẩu chiếm vị thế cao trên thị trường thế giới. Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp, dịch vụ đã chiếm khoảng 60%. Đời sống vật chất và tinh thần của dân cư ở hầu hết các vùng nông thôn ngày càng được cải thiện. Xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả nổi bật. Bộ mặt nhiều vùng nông thôn được đổi mới.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, những thành tựu đạt được vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế cũng như mong muốn của chúng ta. Nông nghiệp và nông thôn phát triển còn thiếu quy hoạch. Đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn thấp. Ở nhiều nơi, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém, môi trường còn ô nhiễm; khả năng phòng chống và giảm nhẹ thiên tai còn hạn chế. Đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn còn thấp, tỉ lệ hộ nghèo cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa; chênh lệch giàu, nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng còn lớn, phát sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc.

 Chính vì vậy, để Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai đồng bộ, rộng khắp và mang lại lợi ích thiết thực; xây dựng một nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức phát động phong trào thi đua với chủ đề “Cả nước chung sức xây dựng NTM”.

Thủ tướng đề nghị Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và trong các tầng lớp nhân dân về các tiêu chí, yêu cầu và nội dung xây dựng NTM, cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm hiệp lực của cả xã hội trong triển khai thực hiện xây dựng NTM. Cũng theo Thủ tướng, chương trình NTM cần gắn với 6 nhóm giải pháp chủ yếu về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô theo Nghị quyết 11 của Chính Phủ để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2011. UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ xây dựng Đề án với lộ trình cụ thể, phù hợp với xây dựng NTM trên địa bàn, phối kết hợp chặt chẽ cùng các Bộ, ngành hướng phong trào thi đua tập trung vào giải quyết 11 nội dung xây dựng NTM đã đề ra, đồng thời phải làm tốt công tác huy động và sử dụng vốn, tổ chức thực hiện, tăng cường kiểm tra giám sát bảo đảm đúng qui định và hiệu quả. Thêm nữa, phải gắn phong trào thi đua với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp tặng cờ thi đua cho 17 tập thể, đơn vị đạt giải nhất dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2010. Ngoài ra, 41 tập thể, đơn vị đạt giải nhì, giải ba cũng vinh dự được nhận cờ thi đua do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm