| Hotline: 0983.970.780

Cá nuôi lồng bè đến ngày thu hoạch lại chết trắng

Chủ Nhật 06/08/2017 , 19:40 (GMT+7)

Cá nuôi lồng bè trên sông Chà Và (thuộc xã Long Sơn, TP Vũng Tàu) lại chết rải rác, nhiều nhất trong ngày 6/8 có bè nuôi chết cả tấn cá đang đến kỳ thu hoạch.

Theo các hộ dân nuôi cá lồng bè ở khu 4, sông Chà Và, cá chết chủ yếu ở các bè khu 4, 5, 6, 7, 8 (từ cầu Chà Và ra đến cửa biển vịnh Gành Rái) gồm các loại cá bớp, cá chim giống chết rất nhiều, còn các loại cá khác cũng đang có hiện tượng nổi bông trắng trên đầu. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do thời tiết thay đổi đột ngột từ nắng sang mưa làm cho lượng khí độc từ đáy sông thoát lên khiến cá bị ngộp. Ngoài ra, cũng có thể do ảnh hưởng bởi cách cho cá ăn và loại thức ăn hộ nuôi sử dụng.

Hiện, Chi cục Thủy sản phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh BR-VT đã tiến hàng lấy mẫu nước, mẫu cá để xét nghiệm tìm nguyên nhân cá chết. Theo thống kê thiệt hại ban đầu, có khoảng gần 4.000 cá bớp giống 2 tháng tuổi, 2.000 con cá bớp lớn gần thu hoạch và 1.000 con cá chim bị chết. Đó là chưa tính số cá chết tại các hộ nuôi nhỏ lẻ.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tiến Nông được bình chọn là thương hiệu mạnh ASEAN 2024

Với sự ghi nhận này, Tiến Nông tự tin vươn tầm khu vực, trở thành thương hiệu của nông dân ASEAN.