| Hotline: 0983.970.780

Ca sĩ Mỹ Tâm làm chị trợ lý cho trai đẹp

Chủ Nhật 06/01/2019 , 07:15 (GMT+7)

Những ngày đầu năm 2019, chắc chắn người hâm mộ sẽ bất ngờ khi chứng kiến ca sĩ Mỹ Tâm xuất hiện với tư cách một diễn viên điện ảnh.

Vai nữ chính Khả Doanh trong bộ phim “Chị trợ lý của anh” là một thử thách mới mà ca sĩ Mỹ Tâm muốn vượt qua chính mình. Bởi lẽ, dù là một ngôi sao tồn tại hàng chục năm trên thị trường âm nhạc, nhưng ca sĩ Mỹ Tâm từng phải thừa nhận thất bại khi tham gia bộ phim truyền hình dài 37 tập “Cho một tình yêu” trước đây.

08-28-10_my_tm_trong_vi_kh_donh
Ca sĩ Mỹ Tâm đóng vai Khả Doanh trong phim “Chị trợ lý của anh”

Trong bộ phim “Chị trợ lý của anh”, ca sĩ Mỹ Tâm đóng cặp cùng với hotboy Mai Tài Phến. Nhân vật Khả Doanh mà ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện là trợ lý của giám đốc công ty cà phê Phúc Nam do Mai Tài Phến thủ vai.

Theo cốt truyện “Chị trợ lý của anh”, Khả Doanh vì muốn cứu doanh nghiệp sữa của gia đình thoát khỏi sự thâu tóm của một tập đoàn nước ngoài, nên đành rời bỏ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty mình để trở thành trợ lý cho Phúc Nam với nhiệm vụ phải tìm cho anh ta một cô bạn gái. Đây là một trong những thỏa thuận ngầm giữa Khả Doanh và ông nội của Phúc Nam, người đang nắm giữ 20% cổ phần trong công ty của gia đình Khả Doanh. Vốn có quyền có uy, bỗng dưng làm thuê cho kẻ khác, Khả Doanh cũng có những thái độ miễn cưỡng và ngạo mạn. Mâu thuẫn giữa Khả Doanh và Phúc Nam chính là mấu chốt của bộ phim có nhiều chi tiết dở khóc dở cười.

Hotboy Mai Tài Phến từng diễn chung với ca sĩ Mỹ Tâm trong MV “Đừng hỏi em”. Hotboy Mai Tài Phến nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi đóng cặp cùng ca sĩ Hương Tràm trong MV “Em gái mưa” và nảy sinh tình cảm với nhau.

Chàng trai trẻ đến từ Bạc Liêu này nhỏ hơn ca sĩ Mỹ Tâm đến 10 tuổi, nên quan hệ chị - em trong bộ phim “Chị trợ lý của anh” cũng không cần phải hóa trang. Vai nam chính đối với hotboy Mai Tài Phến cũng mang tính bước ngoặc, mà vai nữ chính đối với ca sĩ Mỹ Tâm cũng không đơn giản.

Ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ: “Trong nhiều năm qua, tôi đã nhận được khá nhiều lời mời tham gia các dự án phim điện ảnh từ rất nhiều nhà sản xuất khác nhau nhưng đều từ chối, vì thật sự cảm thấy mình chưa sẵn sàng. Phải cho đến thời điểm hiện tại, tôi mới có đủ năng lượng, thời gian và cảm xúc để tập trung thực hiện một dự án điện ảnh”.

Thành bại của vai Khả Doanh trong bộ phim “Chị trợ lý của anh” chắc chắn sẽ có tính quyết định đối với con đường gắn bó cùng nghệ thuật thứ bảy của ca sĩ Mỹ Tâm. Bởi lẽ, năm 2010, ca sĩ Mỹ Tâm từng khiến công chúng thất vọng khi vào vai Linh Đan trong bộ phim truyền hình dài 37 tập “Cho một tình yêu”.

Vai Linh Đan của ca sĩ Mỹ Tâm trong bộ phim “Cho một tình yêu” khá gần gũi với chính cô, vì đó là một nhân vật ước mơ theo đuổi nghề hát. Thế nhưng, ca sĩ Mỹ Tâm và hai nam ca sĩ lững lẫy khác đã góp mặt trong bộ phim “Cho một tình yêu” là ca sĩ Quang Dũng vài Hải Đông và ca sĩ Tuấn Hưng vai Trần Vũ đều bỏ qua một cơ hội chinh phục khán giả màn ảnh nhỏ.

Mỹ Tâm và Tuấn Hưng trong phim "Cho một tình yêu"

Không chỉ chê bộ phim “Cho một tình yêu” hơi giống bộ phim "Corner with love" từng đình đám của Đài Loan, dư luận còn đánh giá tương đối thấp khả năng làm diễn viên của ca sĩ Mỹ Tâm.

Bây giờ, ca sĩ Mỹ Tâm tự tin tái ngộ công chúng điện ảnh với vai Khả Doanh trong bộ phim “Chị trợ lý của anh”, chứng tỏ cô không phải người dễ nản chí. Đã rất nhiều năm sống giữa chốn showbiz thị phi, ca sĩ Mỹ Tâm không chỉ biết cách xuất hiện ở tâm điểm của trào lưu, mà còn tập luyện được sự bình thản trước mọi nhận định dù vồ vập tung hô hay lạnh lùng chế giễu.

Ngay cả trong âm nhạc, ca sĩ Mỹ Tâm cũng từng đối mặt với không ít ý kiến thẳng thừng. Cách đây mấy năm, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nhận xét: “Mỹ Tâm chỉ hát nhạc pop bình thường thôi, nhưng được cái là sáng sân khấu, xử lý bài hát chính xác. Mỹ Tâm cũng có những ca khúc hát không tới, gặp bài nào hát tới mới hay, như “Cây đàn sinh viên” hoặc “Ước gì”… Mỹ Tâm hát chỉ hợp với tuổi trẻ. Về tính nghệ thuật thì Hồng Nhung, Trần Thu Hà hát xong có để lại ấn tượng, còn Mỹ Tâm chỉ nghe vui mắt, vui tai, nghe qua xong rồi thì thôi, không để lại ấn tượng gì hết. Mỹ Tâm được cái là may mắn rơi vào đúng thời điểm không có ai cạnh tranh, từ đó nổi tiếng và khi nổi tiếng rồi thì rất khôn khéo đầu tư vào hát, múa, sắc đẹp để giữ vị trí”.

Tuy có hơi buồn lòng, nhưng ca sĩ Mỹ Tâm vẫn nhẹ nhàng: “Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 nói gì thì cũng có sao đâu, chú cũng như ba mẹ mình mà. Chú nói thì mình nghe thôi, chứ nói lại sao được!”.

Còn mới đây, nhạc sĩ Phú Quang cũng đưa ra quan điểm hơi mạnh mẽ: “Mỹ Tâm hát nhạc của tôi không hay bằng Thu Phương, còn Đàm Vĩnh Hưng thì thú thật hát nhạc của tôi cũng không hơn Tấn Minh. Tôi lại có nguyên tắc, những ca sĩ nào hát nhạc mình hay nhất thì mới mời. Cái tên Tấn Minh đảm bảo cho việc bán vé hơn Đàm Vĩnh Hưng và cái tên Thu Phương cũng đảm bảo hơn Mỹ Tâm”.

Dĩ nhiên, ca sĩ Mỹ Tâm cũng không mấy vui vẻ, nhưng cô chỉ cười… Ca sĩ Mỹ Tâm bộc bạch: “Trong nghề này, ai mà chẳng muốn mình là số 1, tôi cũng vậy. Nhưng điều cốt lõi nhất trong cuộc sống của tôi không phải là danh vọng, mà là một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Sau hơn chục năm làm nghề, tôi đã trải qua hết chuỗi ngày điên cuồng chạy theo công việc. Và bây giờ, tôi biết rõ mình đang làm điều gì để khiến bản thân luôn vui vẻ…”.

08-28-10_my_tm_1
Ca sĩ Mỹ Tâm bước sang tuổi 38

Ca sĩ Mỹ Tâm luôn đứng ngoài những scandal. Cô không chỉ biết cách truyền cảm hứng cho người khác, mà lúc nào cũng sẵn sàng thay đổi để vươn lên. Khi bị mỉa mai về phong cách ăn mặc, ca sĩ Mỹ Tâm liền đầu tư cho một nhãn hiệu thời trang cho riêng mình. Khi bị trách móc về khả năng hội nhập giải trí trực tuyến, ca sĩ Mỹ Tâm liền chăm chút cho một kênh của bản thân trên Youtube. Khi bị dè bĩu về vũ đạo, ca sĩ Mỹ Tâm liền có những tiết mục kết hợp nhảy nhót rất sinh động… Tóm lại, ca sĩ Mỹ Tâm sở dĩ trụ ở vị trí ngôi sao lâu như vậy, vì cô khéo léo dung hòa giữa cá tính sáng tạo và thị hiếu đám đông!

Tính từ khi đoạt giải Giọng ca vàng Mực Tím năm 1998 đến nay, ca sĩ Mỹ Tâm đã có 20 năm lăn lộn trên con đường ca hát chuyên nghiệp. Ngoài hình ảnh một ngôi sao, rất ít ai biết gì về đời sống tình cảm của ca sĩ Mỹ Tâm. Giới thạo tin hậu trường showbiz thỉnh thoảng vẫn rỉ tai nhau về chuyện hẹn hò của ca sĩ Mỹ Tâm với nghệ sĩ nọ hoặc với doanh nhân kia, nhưng chính ca sĩ Mỹ Tâm thì chưa bao giờ công khai bí mật trái tim mình.

Ở tuổi 38, ca sĩ Mỹ Tâm vẫn thích thú với sự độc thân chăng?

(Kiến thức gia đình số 1)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm