| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa:

Cá tự nhiên trên sông Âm lại chết hàng loạt

Thứ Tư 05/04/2017 , 14:39 (GMT+7)

Từ ngày 2/4/2017 đến nay, trên khu vực sông Âm, đoạn qua địa bàn xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng cá tự nhiên bị chết hàng loạt.

Ngày 5/4, ông Phạm Văn Đạt, Phó chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) xác nhận có hiện tượng cá tự nhiên chết trên sông Âm.

Chưa đầy 1 năm, trên khu vực sông Âm đã 3 lần xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt

Theo đó, từ chiều 2/4 đến nay, nước sông Âm đoạn chảy qua địa bàn xã Vân Am bất ngờ chuyển màu đen và bốc mùi hôi thối nồng nặc, sau đó xuất hiện tình trạng cá tự nhiên chết nổi trên mặt sông trôi dạt vào bờ. Hiện tượng trên được ghi nhận ở làng Tró, Giỏi Thượng, Giỏi Hạ, làng Đắm… và kéo dài cả chục km. Điều đáng nói, không chỉ cá sinh sống ở tầng mặt mà những loại cá lớn ở tầng đáy như cá tầm, lăng, ké, chạch làn… cũng bị chết.

"Hiện UBND huyện Ngọc Lặc ra thông báo yêu cầu người dân các xã Vân Am, Phùng Giáo, Phùng Minh, Nguyệt Ấn, Phúc Thịnh, nơi có sông chảy qua không được ăn cá chết hoặc làm thức ăn cho gia súc, gia cầm; không sử dụng nguồn nước từ sông Âm để sinh hoạt và tưới cây trồng.

Trong ngày hôm nay, Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa cũng về tiến hành lấy mẫu nước và làm việc với các địa phương để xác định rõ nguyên nhân cá chết", ông Đạt cho biết thêm.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Ngọc Lặc đã đề nghị các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, điều tra nguyên nhân xuất hiện vệt nước đen bất thường nhằm có biện pháp xử lý triệt để, tránh tình trạng nước sông bị ô nhiễm và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Được biết, đây đã là lần thứ ba xuất hiện tình trạng cá chết trên sông Âm.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.