| Hotline: 0983.970.780

Cả xã lo lắng vì trong 8 tháng có 12 người chết do ung thư

Thứ Ba 23/09/2014 , 08:13 (GMT+7)

8 tháng đầu năm 2014, toàn xã Thạch Mỹ (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã có 12 người chết vì căn bệnh ung thư khiến người dân ở đây rất hoang mang, lo lắng.

Theo Ông Phan Quốc Thu, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thạch Mỹ (Lộc Hà) cho biết: “Năm 2013, toàn xã có 58 người chết thì có tới 12 người (gần 21%) chết vì bệnh ung thư; 8 tháng năm 2014, Thạch Mỹ cũng đã có 12 người chết vì căn bệnh này, trong đó nhiều nhất là xóm Tân Phú và Phú Mỹ”.

Có nhiều nguyên nhân được người dân đưa ra như do nguồn nước giếng Đồng Ốc, cũng có thể do môi trường ở đây bị nhiễm các chất độc hóa chất ngày xưa để lại. Tuy nhiên tất cả đều chưa có căn cứ, vì người chết do ung thư chủ yếu là nam giới. Hơn nữa, các xóm không dùng nước từ giếng Đồng Ốc cũng có nhiều người chết vì căn bệnh này.

Ông Võ Tá Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Mỹ cho biết: “Chưa khi nào thấy số người mắc và chết vì bệnh ung thư trên địa bàn nhiều như thế, vì chưa tìm ra nguyên nhân nên người dân ở đây rất hoang mang, lo lắng”.

Cũng theo ông Hiếu, hiện xã đang làm công văn báo cáo huyện và đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.